Hàng loạt học sinh Quảng Ninh dương tính với ma túy vì "kẹo lạ": Chuyên gia cảnh báo "nóng" điều gì?

Tào Nga Thứ ba, ngày 26/10/2021 18:40 PM (GMT+7)
Mỗi ngày, các hình thức, thủ đoạn tội phạm buôn bán ma túy sử dụng càng tinh vi nên cha mẹ, học sinh cần cảnh giác cao hơn và thường xuyên cập nhật thông tin để phòng tránh.
Bình luận 0

Mới đây, dư luận đang xôn xao vì trường hợp một số học sinh lớp 10 tại trường THPT Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh dương tính với ma túy sau khi ăn một loại "kẹo lạ", các học sinh có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, tê bì chân tay.

Ban giám hiệu nhà trường đã cùng tổ y tế sơ cứu ban đầu và đưa các học sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long. Bệnh viện nhanh chóng thực hiện các biện pháp y tế và test nhanh nước tiểu. 5/13 em học sinh có kết quả dương tính với ma túy (THC- cần sa).

Hàng loạt học sinh Quảng Ninh dương tính với ma túy vì ăn kẹo "lạ": Hình thức ma túy trá hình ngày càng tinh vi - Ảnh 1.

Loại kẹo các em học sinh ở Quảng Ninh sử dụng. Ảnh: QĐND

Qua tìm hiểu, loại kẹo mang nhãn hiệu Nerds & Rope này có nguồn gốc từ Mỹ và được cảnh sát đưa vào danh sách cảnh báo nguy hiểm vì sản xuất giống một loại kẹo dành cho trẻ em. Nerds & Rope chứa 400mg THC trong mỗi gói và trên bao bì sản phẩm cảnh báo rõ "chỉ dùng trong y tế" và "tránh xa tầm với của trẻ nhỏ, động vật".

Cảnh báo nhiều loại ma túy tổng hợp mới

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Thạc sĩ Phan Thị Mai Thương, Trưởng phòng Tâm lý - Trị liêu, Viện nghiên cứu và ứng dụng phòng chống ma túy PSD cho biết: "Hiện nay trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa ra nhiều cảnh báo, thầy cô, cha mẹ và học sinh cần cảnh giác với thực phẩm, đồ ăn, thức uống có pha trộn ma túy vào, tuy nhiên, lại không chỉ ra cụ thể những loại gì và làm thế nào để nhận biết.

Thực tế cho thấy, chất THC trong cần sa đã có ở dạng kẹo mút, bánh ngọt, socola. Bề ngoài những loại này có thể có cảnh báo chứa ma túy nhưng các em đủ kiến thức, nhận biết. Điển hình mới đây là trong kẹo dẻo mà một số em học sinh ở Quảng Ninh sử dụng. Qua theo dõi, tôi thấy loại kẹo này có ghi các thông tin trên vỏ như hàm lượng 400mg THC, có tác dụng trong 60 phút, không sử dụng cho trẻ em và động vật, thậm chí có hình lá cần sa trên bao bì. Rất tiếc, các em không nhận biết được nên đã rủ nhau ăn tập thể".

Hàng loạt học sinh Quảng Ninh dương tính với ma túy vì ăn kẹo "lạ": Hình thức ma túy trá hình ngày càng tinh vi - Ảnh 2.

Thạc sĩ Phan Thị Mai Thương trong một buổi tư vấn về phòng chống ma túy học đường. Ảnh: NVCC

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GDĐT Bùi Văn Linh, thống kê mới nhất của Bộ Công an cho thấy nước ta có khoảng 235.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, trên thực tế, con số này có thể cao hơn, trong đó có cả học sinh, sinh viên.

Ngoài ra các loại ma túy tổng hợp trá hình có trong thuốc lá điện tử, bánh kẹo, đồ ăn, thức uống khác như nước dâu, nước xoài, trà sữa... Mỗi ngày, những hình thức, thủ đoạn tội phạm buôn bán ma túy sử dụng càng tinh vi nên cha mẹ, học sinh cần cảnh giác cao hơn và thường xuyên cập nhật thông tin để phòng tránh".

Thạc sĩ Thương cho hay, trong quá trình làm việc, chị có tiếp xúc với một số học sinh chỉ dùng 1, 2 lần chất gây nghiện nhưng hậu quả để lại rất nặng nề: "Có một em bị bạn lừa cho uống hồng phiến và nói rằng chỉ tạo hưng phấn thôi chứ không phải ma túy. Sau đó em này về tìm hiểu thì biết đó là một trong những chất ma túy. Em đã trở nên hoảng loạn suốt gần 1 năm. "Bóng ma" dai dẳng bám theo em, nếu không có phương thức hỗ trợ sẽ bị hệ lụy sau này".

Theo Thạc sĩ Phan Thị Mai Thương, để cho học sinh có kỹ năng, kiến thức nhận diện nguy cơ thì phải có hệ thống chương trình giáo dục phòng chống ma túy. Đặc biệt là sự vào cuộc của nhiều ban ngành khác như nhà trường, xã hội để công tác phòng chống ma túy hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh cho biết, từ đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia, Bộ GDĐT đã cho tổ chức biên soạn bộ tài liệu "Kỹ năng phòng, chống ma túy" trong trường học, với 4 đầu sách rất cụ thể cho từng đối tượng: Học sinh THCS, học sinh THPT, phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Đây được xem là "cẩm nang" cho cả thế hệ trẻ cũng như các bậc phụ huynh, giáo viên, các nhà quản lý giáo dục để tự bảo vệ mình, con em mình khỏi hiểm họa ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem