Hình ảnh hiếm về cuộc thi hoa hậu thời Liên Xô cũ

Tiểu Đào (Theo RT) Thứ năm, ngày 13/09/2018 09:00 AM (GMT+7)
Khi mà phong trào #MeToo ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng, Hoa hậu Mỹ đã phải bỏ đi phần thi áo tắm, trở thành 1 cuộc thi tài thay vì thi sắc đẹp. Tất cả bỗng gợi nhớ về cuộc thi hoa hậu thời Liên Xô cũ một thời.
Bình luận 0

img

Một cuộc thi hoa hậu thời Liên Xô năm 1973. Ảnh: Sputnik.

Sau gần 1 thế kỷ chọn ra những người đẹp nhất nước Mỹ, cuộc thi Hoa hậu Mỹ đã từ bỏ các phần thi sắc đẹp gợi cảm, thu hút nhất, từ bỏ việc đánh giá các thi sinh dựa trên ngoại hình. Thay vào đó, để đoạt danh hiệu hoa hậu, các thí sinh phải thể hiện các kĩ năng cũng như “các tuyên bố có tính tác động lớn tới xã hội” để chiến thắng.

img

Vòng thi nhảy cuộc thi năm 1973. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, hình thức này làm khán giả gợi nhớ đến những năm 70 của thế kỷ trước, khi cuộc thi hoa hậu của Liên bang Xô Viết cũ cũng thi tài bởi kỹ năng thay vì sắc đẹp. Tại những cuộc thi này, các ứng viên sẽ không phải phô bày thân thể qua những bộ áo tắm nóng bỏng mà sẽ phải thể hiện các kĩ năng như nấu ăn, may vá và những tài năng nghệ thuật khác.

img

Cuộc thi làm bánh năm 1972. Ảnh: Sputnik.

Đặc biệt, những thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu đều được tuyển chọn gắt gao với các kỹ năng chuyên nghiệp, thể hiện bản thân có vẻ đẹp tâm hồn, sức sống hơn các Hoa hậu phương Tây vốn chỉ dựa trên sắc đẹp hình thể. Hơn thế nữa, các trang phục mà thí sinh Hoa hậu Liên Xô mặc đều là đồ tự làm, mang vẻ đẹp đoan trang mà vẫn toát lên vẻ nữ tính.

Đặc biệt, dù không hề có phần thi gợi cảm, các cuộc thi sắc đẹp thời Liên Xô vẫn thu hút rất nhiều người xem.

img

Các thí sinh hoa hậu năm 1985. Ảnh: Sputnik.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem