Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về Triều Tiên

Thứ năm, ngày 27/03/2014 14:16 PM (GMT+7)
Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng các vụ phóng tên lửa đạn đạo.
Bình luận 0
Hôm nay (27.3), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín để tham vấn và thảo luận về khả năng lên án những vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

img
Tên lửa Triều Tiên (ảnh: SCMP)

Phiên họp đặc biệt về Triều Tiên do Mỹ đề xuất sẽ diễn ra vào 21h tối 27.3 giờ GMT (tức 4h sáng 28.3 theo giờ Việt Nam).

Cuộc họp diễn ra sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sáng qua (26.3) bắn 2 tên quả lửa đạn đạo tầm trung vào vùng biển phía Đông nước này. Hai tên lửa này được xác định thuộc loại Rodong, có tầm bắn từ 1.000-1.500 km. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa Rodong trong gần 5 năm qua.

Văn phòng báo chí của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng đã ra thông cáo lên án vụ phóng tên lửa này. Thông cáo nhấn mạnh, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên “đi ngược lại tiến trình xây dựng lòng tin trong khu vực”.

Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng các vụ phóng tên lửa đạn đạo và cùng với các nước có liên quan tập trung vào các cuộc đối thoại cũng như những biện pháp ngoại giao cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh cho khu vực.

Mỹ dự kiến sẽ đề xuất một thông cáo của Hội đồng Bảo an lên án các vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên. Các nhà ngoại giao tại Liên Hợp Quốc cho rằng, Hội đồng Bảo an cũng có thể xem xét việc mở rộng danh sách bị trừng phạt vì liên quan đến chương trình tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên nếu được đưa ra tại cuộc họp kín hôm nay thì Hội đồng Bảo an cũng chưa thể ngay lập tức ra quyết định về vấn đề này.

Triều Tiên đã hai lần phóng tên lửa Rodong vào tháng 7.2006 và tháng 7.2009. Trong vòng một tháng qua, Triều Tiên cũng đã tiến hành hàng chục vụ phóng tên lửa tầm ngắn khác. Các vụ phóng tên lửa này được cho là phản ứng của Bình Nhưỡng đối với các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ đang diễn ra. Tuy nhiên, Triều Tiên tuyên bố đây là hoạt động diễn tập thông thường của quân đội Triều Tiên.
VOV (Theo VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem