Hội đồng hành cùng nông dân

Thứ hai, ngày 21/01/2013 07:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Những năm gần đây, bộ mặt nông thôn, nông dân ở Quảng Nam ngày càng khởi sắc. Kết quả ấy có đóng góp không nhỏ của Hội ND trong việc hỗ trợ ND phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới...
Bình luận 0

Quảng Nam có 210/244 xã, phường, thị trấn có ND. Nông dân chiếm hơn 75% dân số và trên 60% lực lượng lao động trong tỉnh. Toàn tỉnh còn 66 xã nghèo, trong đó 53 xã đặc biệt khó khăn.

img
Ông Phan Đình Liệu (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) được Hội giúp vay vốn chăn nuôi bò sinh sản.

Xây dựng Hội vững mạnh

Ông Vũ Văn Thẩm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Nam cho rằng: "Muốn giúp được ND xóa đói, giảm nghèo, làm giàu, trước tiên phải xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh, đây là nhiệm vụ có tính quyết định". Nhiệm kỳ qua, Hội đã kết nạp 28.727 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 229.000 hội viên, chiếm tỷ lệ 92,5% số hộ ND. Tính đến cuối năm 2012, 92% chi, tổ hội, 96,7% cơ sở hội khá, vững mạnh, không có cơ sở hội yếu kém. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã vận động hơn 6,6 tỷ đồng xây dựng 303 căn nhà mới cho ND nghèo, tặng 2.250 sổ tiết kiệm cho hộ nghèo, giá trị mỗi sổ từ 500.000 - 1 triệu đồng. Hội đã chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, con vật nuôi giúp 9.750 hộ ND thoát nghèo; phối hợp với các tổ chức hỗ trợ 840 triệu đồng không lãi cho 60 hộ ND nghèo tại 4 xã tại huyện Tiên Phước và Đại Lộc...

Trong xây dựng nông thôn mới, Hội đã vận động ND đóng góp hơn 515.000 ngày công lao động, bê tông hóa 1.425km đường giao thông nông thôn; đóng góp 7.450 ngày công xây dựng trường học, trạm xá, các công trình phúc lợi xã hội phục vụ đời sống dân sinh; hằng năm sửa chữa, nạo vét, bảo dưỡng trên 750km kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất, góp phần xây dựng nông thôn mới ở 50 xã điểm...

Tập trung hỗ trợ ND

Cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, các cấp hội chú trọng đến việc hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho ND. Nhiệm kỳ 2009-2013, Hội đã đào tạo và phối hợp đào tạo nghề cho 11.757 lao động nông thôn, bình quân mỗi năm đào tạo 2.500 - 3.000 lao động, đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VI đề ra. Thực hiện Dự án “Đầu tư cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp", Hội đã hỗ trợ 154 triệu đồng giúp ND mua 49 máy nông cụ phục vụ sản xuất. Vận động hơn 18,370 tỷ đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND); cho ND vay ưu đãi hơn 1.000 tỷ đồng từ vốn 120, vốn ủy thác cho vay của Ngân hàng CSXH... giúp hàng vạn lượt hộ ND đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Những mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại xuất hiện ở các địa phương. Hàng trăm gia trại, trang trại có lợi nhuận từ 150-200 triệu đồng/năm...

“Mua, đọc báo Nông Thôn Ngày Nay là một chỉ tiêu thi đua của các cấp hội Quảng Nam. Đến nay, 100% cơ sở hội, 25% chi hội mua báo NTNN”.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ năm 2008 đến nay, có 464.448 lượt hộ ND đăng ký SXKD giỏi các cấp, bình quân mỗi năm, số hộ đăng ký tăng 3,18%; các cấp hội đã bình xét tôn vinh được 295.547 lượt hộ ND SXKD giỏi các cấp, bình quân mỗi năm 59.109 hộ.

Theo ông Vũ Văn Thẩm, nhiệm kỳ 2013-2018, ít nhất 95% số hộ nông nghiệp có hội viên; 90% cơ sở, chi, tổ hội khá, vững mạnh; 100% chi hội có số dư quỹ hội bình quân từ 50.000 đồng/hội viên trở lên; vận động Quỹ HTND 1 tỷ đồng/năm; hằng năm ít nhất 60% số hộ ND đăng ký SXKD giỏi, trong đó 40-50% số hộ đạt danh hiệu này; hằng năm, Hội trực tiếp giúp đỡ từ 200 - 250 hộ ND nghèo thoát nghèo bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem