Hôm nay tuyên án vụ gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng

Thứ ba, ngày 24/01/2017 09:45 AM (GMT+7)
Hôm nay (24.1), TAND Cấp cao tại TP.HCM sau thời gian nghị án sẽ tiến hành tuyên án vụ Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch Ngân hàng Xây dựng - VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỷ đồng.
Bình luận 0

img

Bị cáo Danh được dẫn giải đến tòa.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin ở phần tranh luận, công tố đề nghị bác tất cả các kháng cáo kêu oan cũng như xin giảm án của các bị cáo. Gay cấn nhất chỉ là phần thu hồi thêm nhiều khoản tiền từ các người liên quan, phần nhận định bỏ lọt đồng phạm cùng các đề nghị kiến nghị HĐXX liên quan đến cha con ông Trần Quý Thanh và bà Trần Ngọc Bích...

Trước đó, vào ngày 9.9, HĐXX sơ thẩm TAND TP.HCM đã tuyên mức án 30 năm tù đối với bị cáo Danh về hai tội vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, các bị cáo Phan Thành Mai (Nguyên TGĐ VNCB) 22 năm tù, Mai Hữu Khương 20 năm tù, Hoàng Đình Quyết 19 năm tù...

Ngoài mức án trên, toà còn tuyên buộc Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng cả gốc và lãi từ các hành vi vi phạm rút hoặc vay từ VNCB...

Hoàng Yến (Pháp luật TP.HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem