Họp chợ "chui" tại Đông Anh (Hà Nội): Trăm xe tải đổ hàng bỏ qua biện pháp phòng chống dịch, ai chịu trách nhiệm?

Gia Minh Chủ nhật, ngày 19/09/2021 13:23 PM (GMT+7)
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, thời gian qua, tại xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) xuất hiện một số chợ bán buôn hoa quả quy mô lớn, mỗi đêm tập kết, giao nhận hàng trăm tấn. Các chợ này đều họp "chui" và bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0

Nghìn người tụ tập hàng đêm, bỏ qua biện pháp phòng chống dịch

Tại khu vực QL23B, đoạn cầu vượt Nam Hồng (hướng đi Mê Linh, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh), mỗi đêm có hàng trăm lượt xe tải tụ tập buôn bán, giao nhận hàng hoá ngay giữa lòng, lề đường. Cả khu vực này trở thành một chợ đầu mối hoa quả trái phép quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Họp chợ "chui" tại Đông Anh (Hà Nội): Trăm xe tải đổ hàng bỏ qua biện pháp phòng chống dịch, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1.

Vô tư họp chợ ngay trên QL23B (Ảnh Gia Minh)

Ghi nhận thực tế của PV Dân Việt ngày 18/9, hàng trăm xe tải mang biển kiểm soát các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình… bắt đầu tụ tập từ 17h đến nửa đêm. Mặt hàng ở đây chủ yếu là nông sản (hoa quả) được các thương lái vận chuyển từ các tỉnh Miền Nam ra.

Họp chợ "chui" tại Đông Anh (Hà Nội): Trăm xe tải đổ hàng bỏ qua biện pháp phòng chống dịch, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 2.

Tấp nập kẻ bán người mua gây náo loạn cả một cung đường (Ảnh: Gia Minh)

Những xe này ngang nhiên dừng đỗ giao nhận hàng hoá gây náo loạn cung đường dài nửa cây số, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Ngoài ra, một số lái buôn sau khi lấy được hàng từ các thương lái còn bầy bán hoa quả ngay dưới gầm cầu vượt Nam Hồng, khung cảnh buôn bán diễn ra tấp nập, nhộn nhịp.

Họp chợ "chui" tại Đông Anh (Hà Nội): Trăm xe tải đổ hàng bỏ qua biện pháp phòng chống dịch, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 3.

Khung cảnh nhộn nhịp bên trong chợ "chui" tại thôn Vệ (Ảnh: Gia Minh)

Bên cạnh đó, việc họp chợ tự phát còn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn lây lan dịch bệnh Covid-19. Mỗi đêm vài trăm lượt xe tải với hàng nghìn người tụ tập tại đây nhưng biện pháp tối thiểu là đeo khẩu trang cũng không được thực hiện nghiêm túc, người đeo người không. Việc rửa tay, sát khuẩn, đo thân nhiệt, kiểm tra xét nghiệm Covid-19 với lái xe thì hoàn toàn không thấy.

Khung cảnh chợ hoa quả trái phép tại khu vực cầu vượt Nam Hồng (Video: Gia Minh)

Anh Trần Văn K. cho biết: "Hiện tại các chợ lớn ở Hà Nội đang bị cấm hoạt động, nên chúng tôi mới phải sơ tán về đây để buôn bán hoa quả. Ở đây, chủ yếu là các hộ kinh doanh, buôn bán hoa quả từ các tỉnh về lấy hàng, ít có khách nhỏ lẻ".

"Mặt hàng tại đây chủ yếu là hoa quả từ Miền Nam mang ra. Hiện tại chợ hoa quả Thanh Lâm đang cấm họp, nên không có bến bãi cho các hộ kinh doanh nông sản buôn bán, nên chúng tôi mới phải chạy ra ngoài đường để hoạt động. Họp chợ ở đây thì không mất phí, Công an đuổi thì lại chạy. Dù biết việc họp chợ ở ngoài đường thế này là gây mất an toàn giao thông và vi phạm quy định phòng chống Covid-19, nhưng vì kinh tế  khó khăn nên vẫn phải làm thôi…": Anh H. (người buôn bán hoa quả tại đây) chia sẻ.

Cách đó không xa, tại khu đất trống nằm sát đường Võ Văn Kiệt (thôn Vệ, xã Nam Hồng) còn có một chợ "chui" được dựng lên để phục vụ cho việc buôn bán, trung chuyển hoa quả của các thương lái từ các tỉnh phía Nam vận chuyển ra phân phối cho các lái buôn ở nhiều tỉnh phía Bắc.

Họp chợ "chui" tại Đông Anh (Hà Nội): Trăm xe tải đổ hàng bỏ qua biện pháp phòng chống dịch, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 5.

Hoạt động mua bán tại chợ "chui" (Ảnh: Gia Minh)

Ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, phía bên trong "chợ chui" này có nhiều xe tải có tải trọng lớn từ 7 -10 tấn đang tiến hành bốc dỡ hoa quả sang các xe nhỏ để bán buôn cho các lái buôn đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Song song với đó, các thương lái còn bày bán hoa quả ngay tại chỗ để phục vụ cho những người buôn bán nhỏ lẻ đến lấy hàng.

Vì là khu đất trống và được quây kín 4 phía xung quanh, nên "chợ chui" này hoạt động 24/24. Ban ngày, để tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng, "chợ chui" luôn đóng cửa kín mít, chỉ mở cửa khi có xe ra vào lấy hàng. Còn ban đêm thì lượng xe ra vào liên tục nên cửa luôn được mở và có người trực ở cổng để cảnh báo mỗi khi thấy lực lượng chức năng đi qua.

Lượng xe tải tụ tập về đây khá nhiều, mỗi đêm có đền hàng trăm lượt xe mang biển kiểm soát ở nhiều tỉnh khác nhau ra vào giao nhận hàng. Thậm chí, nhiều thời điểm xe tải đỗ "tràn" cả ra đường Võ Văn Kiệt, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Nhộp nhịp hoạt động mua bán hoa quả tại "chợ chui" ở thôn Vệ, xã Nam Hồng (Video: Gia Minh)

Tuy là chợ "chui" nhưng hoạt động rất bài bản, có tổ chức. Các thương lái vào đây đều có người hướng dẫn đỗ xe, sắp xếp khu vực mua bán cụ thể.  Duy chỉ có biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 là không được ai quan tâm. Hàng nghìn người và xe tập trung tại đây không đảm bảo khoảng cách tối theo quy định, việc đeo khẩu trang không được thực hiện nghiêm túc. Việc đo thân nhiệt, khử khuẩn… cũng bị bỏ qua.

Vào vai người mua hàng, PV Dân Việt được một thương lái cho biết, việc họp chợ tại đây đã diễn ra được khoảng nửa tháng, cứ chạy lung tung mỗi chỗ một hôm, thi thoảng mới bị công an đuổi đi.

Theo các chỉ thị của Chính phủ và UBND TP Hà Nội, huyện Đông Anh được xác định là vùng 2, áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, "Các cấp, các ngành, các địa phương cùng toàn thể nhân dân quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, chấp nhận thiệt hại kinh tế để phòng chống dịch… Không tụ tập quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện".

 Liệu có "bảo kê"?

 Mặc dù việc họp chợ trái phép diễn ra rầm rộ ngay giữa lòng đường QL23B nhiều ngày qua, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng của xã Nam Hồng và huyện Đông Anh kiểm tra, xử lý.

Chỉ đến khi PV Dân Việt phản ánh trực tiếp tới ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng, thì mới thấy lực lượng Công an xã ra nhắc nhở, giải tán chợ trái phép này. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị kiểm tra, xử phạt theo quy định.

Khi Công an xã Nam Hồng xuất hiện, các thương có tản ra tránh né nhưng vẫn quanh quẩn tại đây hoặc di chuyển đến chợ "chui" thôn Vệ tiếp tục giao nhận hàng hoá.

Họp chợ "chui" tại Đông Anh (Hà Nội): Trăm xe tải đổ hàng bỏ qua biện pháp phòng chống dịch, ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 7.

Các xe tải đỗ tràn ra ngoài đường Võ Văn Kiệt bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý (Ảnh: Gia Minh)

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng, cho biết: "Vì chợ này họp ở trên đường QL23B nên chúng tôi không xử lý được, trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý đường và đội Cảnh sát giao thông số 15 – Công an TP Hà Nội. Chúng tôi chỉ cho lực lượng ra giải tán và báo cáo lên cấp trên. Việc lên phương án xử lý triệt để, không để tái diễn nữa thì cần phải có thời gian mới thực hiện được".

Còn ở chợ "chui" tại thôn Vệ, PV cũng không ghi nhận được sự có mặt của lực lượng chức năng xã Nam Hồng kiểm tra, xử lý. Mặc dù trước đó, PV đã phản ánh thông tin này đến ông Cường.

Chỉ đến khi PV Dân Việt nhiều lần liên hệ trực tiếp, phản ánh thông tin về việc này đến Chủ tịch UBND huyện Đông Anh thì lực lượng Công an xã Nam Hồng mới có mặt. Nhưng chỉ nhắc nhở, đẩy đuổi, chứ không xử phạt.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Linh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết: "Tôi sẽ chỉ đạo lực lượng Công an huyện kết hợp cùng với Đội Thanh tra giao thông huyện xuống kiểm tra, xử lý ngay. Đồng thời cũng đề nghị Đội Cảnh sát giao thông số 15 phối hợp xử lý".

Có ý kiến cho rằng, hai chợ với hàng trăm xe, hàng nghìn người tụ tập buôn bán trái phép mỗi đêm trong suốt thời gian giãn cách xã hội vừa qua, phải chăng do được "bảo kê"?

Lãnh đạo xã Nam Hồng cho biết, khu đất mà chợ "chui" đang hoạt động ở thôn Vệ trước đây là đất của Công ty Bắc Sơn, nhưng giờ đã chuyển đổi cho đơn vị khác quản lý. Bãi đất này là nơi phục vụ để máy móc, không được phép tập kết, họp chợ tại đây. Còn tại khu vực cầu vượt Nam Hồng, trước đây họ họp chợ ngay khu đất trống ở bên cạnh, chúng tôi đã phát hiện và rào chắn ô đất đó, nên họ mới tràn ra ngoài đường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem