Hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 17/12/2019 05:27 AM (GMT+7)
Thực hiện phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, trong năm 2019, Hội ND huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho vay vốn, tư vấn, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật…, giúp nông dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống nông thôn ngày càng ổn định.
Bình luận 0

Thực hiện phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”, trong năm 2019, Hội ND huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho vay vốn, tư vấn, dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật…, giúp nông dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống nông thôn ngày càng ổn định.

Ông Mai xuân Ngạn - Chủ tịch Hội ND huyện Mỹ Đức cho biết: Là huyện sản xuất nông nghiệp là chính, hội viên nông dân đông với hơn 19.000 hội viên  ở 22 xã, thị trấn; Hội ND huyện Mỹ Đức luôn xác định mục tiêu đồng hành, hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trang trại, tạo điều kiện cho hội viên vươn lên làm giàu.

img

Nhiều nông dân ở xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội có thu nhập cao từ mô hình trồng bưởi Diễn. Ảnh: Ngọc Ánh

Bám sát vào các phong trào thi đua kinh doanh sản xuất giỏi của Hội ND TP.Hà Nội, Hội ND huyện đã tập trung vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu giống, cây trồng vật nuôi theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả và có tính cạnh tranh cao. Hội đã thực hiện tốt chương trình liên kết “4 nhà” để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên về giống, vốn, vật tư và bao tiêu sản phẩm.

Đáng chú ý, để tạo điều kiện cho hội viên nông dân có vốn phát triển sản xuất, Hội ND huyện Mỹ Đức đã thành lập 136 tổ tín chấp vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng nông nghiệp huyện, giải ngân 139 tỷ đồng cho gần 4.000 hội viên vay. Ngoài ra Hội còn xây dựng và phát triển mạnh quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện, cấp xã lên đến hơn 31 tỷ đồng giúp 1.428 hội viên nông dân ở 22 xã, thị trấn vay đầu tư xây dựng trang trại kinh tế.

Bên cạnh nguồn vốn, trong năm 2019, Hội ND huyện phối hợp với Phòng kinh tế, Trạm khuyến nông huyện tổ chức mở 91 lớp tập huấn cho nông dân tiếp cận các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi.

Theo Chủ tịch Hội ND huyện Mỹ Đức Mai Xuân Ngạn: Trên cơ sở sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, ngành, đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội và hội viên, nông dân… đã tạo động lực lớn thúc đẩy công tác hội và phong trào nông dân huyện phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng.  Đặc biệt, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được đông đảo hội viên nông dân huyện Mỹ Đức hưởng ứng tích cực. Hàng năm có trên 11.000 lượt hội viên nông dân toàn huyện đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp. “Kết quả bình xét giai đoạn 2017 - 2019 có 138 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp” - ông Ngạn cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem