Khóc cười chuyện diễn viên quên kịch bản, chờ đoàn phim “mớm” từng câu

Thứ bảy, ngày 17/01/2015 08:29 AM (GMT+7)
Có dịp tham gia một đoàn phim trong tháng qua, nhà biên kịch Ngô Ngọc Ngũ Long, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM không khỏi bất ngờ bởi gần chục diễn viên (trong đó có cả NSƯT, diễn viên trẻ và các diễn viên từng được đánh giá là nhiều kinh nghiệm) góp mặt trong tác phẩm nhưng không ai... thuộc kịch bản.
Bình luận 0

Ai nấy cũng chờ bộ phận nhắc thoại của đoàn phim “mớm” cho từng câu trong kịch bản, rồi nhép miệng theo như một cái máy, hoàn toàn không có cảm xúc. Rất nhiều lần đạo diễn yêu cầu dừng cảnh quay giữa chừng và buộc diễn viên xem lại hết thoại trong các phân cảnh để nắm bắt ý và diễn có hồn một tí, tuy nhiên không nhận được sự hợp tác mà chỉ toàn phàn nàn là “có cần làm quá vậy không, vì nhiều đoàn phim khác chúng tôi không thuộc thoại, diễn thế này vẫn được chấp nhận?!”.

img

Bí mật tam giác Vàng” (Lasta sản xuất)- một trong những bộ phim truyền hình Việt hiếm hoi được giới chuyên môn lẫn công chúng đánh giá cao trong năm vừa qua. Ảnh minh họa

 

Ban biên tập hãng Minh phim (tạo chú ý cho khán giả với các tác phẩm như Anh hùng làng Mạ Kim Đồng, Như lục bình trôi, Tình yêu biển đảo…) chia sẻ không ít diễn viên “chạy sô” cùng lúc mấy đoàn nên nhiều khi đang quay ở đoàn phim này nhưng vẫn còn nhớ tên các nhân vật (cha mẹ, anh chị em, người yêu…) của đoàn phim kia rồi lúc diễn cứ kêu nhầm loạn xạ lên cả. Khi đạo diễn đề nghị quay lại thì chống chế cho rằng không có thời gian, miễn biểu cảm gương mặt tốt là được rồi, chỗ nào gọi tên sai hay thoại không đúng thì khâu dựng phim hãy “cắt bỏ” rồi lồng cảnh khác thế vào… do đó những người làm công tác biên tập, hậu kì rất “đau đầu” vì vừa tốn nhiều thời gian vừa phải “vắt óc” chỉnh sửa cho hàng loạt lỗi “sai vặt” không đáng có.

Các đạo diễn thành thật bày tỏ khó mà “cấm cửa” hay từ chối làm việc cùng các diễn viên không thuộc kịch bản, diễn xuất hời hợt… như trên được vì thời buổi phim truyền hình được sản xuất rầm rộ nhưng những năm qua số lượng diễn viên hầu như không tăng, đặc biệt là các nhân tố mới lại càng hiếm.

Do đó không làm phim với họ thì biết lấy ai thế vào bây giờ, điều quan trọng là khả năng tác động của người đạo diễn lên ý thức của các diễn viên ra sao để họ diễn không quá tệ, người xem vẫn có thể chấp nhận được. Có trường hợp nhiều hãng phim vì quá cả nể những “gương mặt hot” (ca sĩ, người mẫu…) để cho họ muốn diễn gì thì diễn, cứ tự do “nhép miệng” vô tư khi về sẽ có bộ phận âm thanh lồng tiếng lại… hệ quả là 5, 6 phim làm xong đã hơn nửa năm nhưng nhà đài không nhận, cầm chắc lỗ vốn.

Đạo diễn Quách Ngoan, Giám đốc sản xuất chương trình Công ty cổ phần truyền thông Lasta (một trong những đơn vị có số lượng phim truyền hình tăng vượt bậc trong năm qua) cho biết “bí quyết” các diễn viên khi đóng phim của hãng ngoài việc được chăm chút kĩ nơi ăn, chỗ ở (điều mà nhiều đoàn phim hiện nay khá lơ là) còn được tặng một chiếc ly có khắc tên họ diễn viên cùng bộ phim họ đóng để sử dụng trong suốt quá trình tham gia đoàn phim như một cách nhắc nhở diễn viên là “tên tuổi các bạn ở đây, mọi người quan tâm các bạn đến một chiếc cốc uống nước cũng được đầu tư như thế thì phải diễn làm sao, thể hiện thế nào để công chúng sau khi xem phim của bạn không bị thất vọng”.

Chính vì vậy mà nhiều diễn viên dẫu không thuộc thoại ở đoàn phim này hay bị ê kíp đoàn phim kia chê diễn dở… nhưng một khi đóng phim của Lasta thì các tình trạng trên không xảy ra. Qua đó cho rằng với thực trạng phim truyền hình càng tăng lại càng lo như hiện nay thì đây là mô hình mà nhiều nhà sản xuất phim nước nhà cần học hỏi, tìm mọi cách tác động tích cực vào ý thức của diễn viên có như vậy thì dù bận trăm công ngàn việc họ cũng sẵn lòng cống hiến hết mình vì tác phẩm.

(Theo Báo Văn Hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem