Khu di tích
-
Ngày 6/2 (tức 16 tháng Giêng), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ khai hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2023 và tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả.
-
Pho tượng Thánh tổ Hoàng đế An Dương ở Khu Di tích Cổ Loa được đúc bằng hợp kim đồng. Đây là một trong số 27 bảo vật quốc gia vừa được công nhận.
-
Ngày 28/1, Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã nhận được lời cảm ơn của chị Đỗ Hoàng Yến, một khách du lịch đến từ Thái Nguyên.
-
Sáng ngày 27/1, "nữ tướng" 11 tuổi và giò hoa tre được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt buổi lễ để tránh tình trạng tranh cướp tại hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội).
-
Người Việt thành tâm đi lễ đầu năm là để ước nguyện, cầu may một năm mới và được hòa mình vào chốn tâm linh, tưởng nhớ công ơn các vua Hùng.
-
Dân gian truyền tụng rằng, sở dĩ họ Trần có được ngôi báu và nối nhau trị vì suốt 175 năm trời (1225–1400) là bởi có được ngôi huyệt thổ phúc tàng kim (bụng đất giấu vàng).
-
Nằm giữa dòng sông Cổ Chiên, cù lao Dài, một dãi đất phù sa trù phú với cây lành, trái ngọt, nơi gắn liền với những câu chuyện lịch sử, văn hóa lâu đời của thời kỳ khai hoang, lập ấp. Di tích “Khu mộ thân nhân danh thần Thoại Ngọc Hầu” không chỉ mang ý nghĩa lịch sử vùng đất Vĩnh Long mà còn cả vùng Tây Nam Bộ.
-
Bích Câu Đạo Quán (phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội) xưa kia là nơi các đạo sĩ thường tới đây luyện phép và thờ cúng tiên ông Trần Tú Uyên, một danh y tài giỏi, có công giúp vua Lê Thánh Tông dẹp giặc.
-
Suối Lênin (xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng) xưa kia được người dân địa phương gọi là Khuổi Giàng, nghĩa là suối trời (theo Tiếng Tày, Nùng: khuổi nghĩa là suối, giàng nghĩa là trời).
-
Bên trong pháo đài Xuân Canh, nơi phát ra tiếng pháo đầu tiên trong chiến dịch toàn quốc kháng chiến
Pháo đài Láng, pháo đài Xuân Canh và pháo đài Xuân Tảo (Hà Nội) là 3 đơn vị pháo binh bắn loạt đạn đầu tiên, phát ra hiệu lệnh tổng tiến công vào cơ sở của địch, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc.