KỲ LẠ: Bạn thân có nhiều gen giống nhau đến khó tin

Bạch Dương Thứ hai, ngày 21/07/2014 19:05 PM (GMT+7)
Phương Tây thường có câu: Bạn bè là người thân do chúng ta chọn. Một nghiên cứu mới đã xuất phát từ quan điểm về di truyền học của người Mỹ đã chứng minh sự đúng đắn của câu tục ngữ trên. Bạn bè thân thiết mặc dù không có quan hệ huyết thống nhưng giữa họ có một sự tương đồng về di truyền nhất định.
Bình luận 0

Cuốn sách National Academy of Sciences của Mỹ mới xuất bản gần đây đăng tải một kết quả nghiên cứu thú vị. Giáo sư James Fowler thuộc Đại học California, San Diego cho biết: “Kết quả phân tích toàn bộ hệ gen cho thấy, giữa những người bạn có sự tương đồng nhất định về gen. So với những người lạ, những người mà chúng ta chọn làm bạn thường có DNA tương tự với mình”.

img 

 

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích gần 1,5 triệu biến thể di truyền của khoảng 2.000 người. Họ phát hiện ra giữa những người bạn sẽ có 1% gen tương đồng.

Một nhà nghiên cứu tiết lộ, mặc dù về mặt số lượng thì 1 % là tương đối nhỏ, nhưng về mặt di truyền học thì đó là con số khá lớn. Nó tương đương với gen tương đồng giữa những người có cùng ông hoặc cùng bà

Kết quả nghiên cứu mới nhất cho thấy, những gen tương tự hầu hết thuộc về gen vị giác. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng, có thể do những người có cùng gen vị giác dễ bị thu hút bởi môi trường tương tự nhau. Ví dụ như, những người cùng thích uống cafe thì thường thích tới quán cafe, vì thế có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Thêm nữa, việc có cùng sở thích lại càng dễ trở thành bạn bè hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem