Lập 10 công ty "ma" để chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Thứ ba, ngày 31/08/2010 09:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 30-8, Công an TP. Hải Phòng đã kết thúc điều tra vụ án "lưu hành giấy tờ có giá giả" và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ba bị can Đỗ Thị Liễu, Nguyễn Đình Thi và Nguyễn Thị Thu Loan về tội danh trên.
Bình luận 0

Công an TP. Hải Phòng đã Cơ quan điều tra xác định 3 bị can này đã điều hành 10 công ty "ma" để thực hiện việc mua bán trái phép gần một nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 230 tỷ đồng và nhập từ thị trường hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng khác có doanh số tới 200 tỷ đồng.

Các bị can đã chiếm đoạt của nhà nước hàng chục tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Từ tháng 5-2005 đến tháng 7-2009, các bị can trên đã rủ rê, lôi kéo hàng chục người lao động phổ thông ở các làng quê để lập ra 10 công ty “ma”.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem