Lễ hội hoa Anh đào - Mai vàng Hạ Long: Ngập tràn hàng... Trung Quốc

Nguyễn Quý Thứ hai, ngày 13/03/2017 15:18 PM (GMT+7)
Nằm trong khuôn khổ Lễ hội hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử đang diễn ra tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Ban tổ chức còn có hoạt động triển lãm các gian hàng của các Tập đoàn đầu tư, doanh nghiệp du lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh và gian hàng OCOP của tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận 0

Tuy nhiên, nhiều người dân TP. Hạ Long lại thêm một lần nữa thất vọng vì mục đích giao lưu thương mại giữa Quảng Ninh và Nhật Bản, nhưng các gian hàng bày bán trong khuôn viên Lễ hội lại ngập tràn hàng Trung Quốc.

img

Khu vực các gian hàng bày bán tại Quảng trường 30.10, nơi diễn ra Lễ hội.

img

Dễ dàng tìm thấy các gian hàng bày bán sản phẩm đến từ Trung Quốc...

img

img

img

Từ quần áo, giày dép, đến các đồ gia dụng.

img

Hay một loại thảo dược mà người bán hàng này quảng cáo là Đông trùng hạ thảo của Tây Tạng, Trung Quốc.

img

Rồi đến cả khu ẩm thực cũng có món ăn Trung Quốc.

Sau phản ánh về sự tràn lan của các mặt hàng Trung Quốc, người dân TP. Hạ Long cũng bất bình về sự nhếch nhác, gây mất mỹ quan của các gian hàng.

img

Như treo màn nằm ngủ trong khi gian hàng vẫn mở cửa.

img

Hoặc bán đồ ăn ngay trong quầy bán quần áo.

Chị Nguyễn Thị Quyên (phường Cao Thắng, TP. Hạ Long) than thở khi lướt qua các gian hàng bày bán trong Lễ hội hoa Anh đào – Mai vàng Yên Tử: “Tôi đến đây với mục đích tìm hiểu về văn hóa và các sản phẩm của Nhật Bản, nhưng thật đáng buồn là có rất ít hàng hóa Nhật, trong khi đó lại có quá nhiều hàng Trung Quốc”.

Nhiều người dân cũng bày tỏ, họ sẽ không đến các gian hàng như thế này nữa trong các dịp lễ hội tiếp theo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem