Liên minh quân sự
-
Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công tên lửa trên khắp miền nam và miền đông nước này hôm 30/4. Cũng trong ngày, một số phụ nữ và trẻ em đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol sau hơn một tuần bị bao vây.
-
Hôm 29/4, Ukraine cảnh báo rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Nga có nguy cơ đổ vỡ trong bối cảnh Nga tấn công các khu vực ở phía đông. Cũng trong hôm này, các nhà lập pháp Mỹ tuyên bố sẽ nhanh chóng thông qua một gói vũ khí mới khổng lồ cho Kiev.
-
Nga cho biết họ đang "tham chiến" hiệu quả với NATO về vấn đề Ukraine nhưng lực lượng của Moscow và liên minh quân sự so sánh như thế nào về xe tăng, tàu ngầm và các loại vũ khí khác?
-
Các chính trị gia Phần Lan đang tranh luận về việc liệu nước này có nên tìm kiếm tư cách thành viên của liên minh quân sự NATO hay không, đặc biệt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.
-
Các nhà phân tích cho biết chiến dịch đặc biệt của Nga đã thay đổi quan điểm chính trị ở Thụy Điển và Phần Lan trong việc trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
-
Một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14/4 cảnh báo NATO rằng nếu Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu thì Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh.
-
Những tiếng nổ lớn được nhiều người nghe thấy ở Kiev vào đầu ngày 15/4, còi báo động không kích vang lên khắp khu vực trong lúc người dân chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới của Nga sau khi tàu chiến của Moscow ở Biển Đen bị chìm sau một vụ hỏa hoạn.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Thụy Điển "có thể tin tưởng" vào các nước EU khác sẽ đứng ra bảo vệ nước này trong trường hợp xung đột với Nga, mặc dù không phải là thành viên của liên minh quân sự NATO.
-
Sáng 24-2 ngủ dậy tôi thấy có gần 60 tin nhắn. Tin nhắn đầu tiên đập vào mắt tôi là ba chữ “Nga đánh Ukraine” của một người bạn ở Mỹ. Lướt xuống bên dưới là tin nhắn mấy chữ bằng tiếng Anh của bạn giám đốc đầu tư một quỹ ở Úc mà tôi tư vấn, ngắn gọn “Cậu lại đúng rồi”.
-
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố liên minh vẫn sẵn sàng đối thoại và kêu gọi Moscow "lùi khỏi bờ vực" chiến tranh, trong khi Tổng thống Putin tuyên bố Mỹ và các nước NATO khác vẫn chưa sẵn sàng nhận thức đầy đủ các nhu cầu an ninh quan trọng của Nga.