Lỡ lọt một F0 khi xếp hàng tiêm chủng

Lê Ngọc Sơn Thứ bảy, ngày 26/06/2021 11:40 AM (GMT+7)
10 nghìn người tiêm vaccine Covid-19 mỗi ngày tại điểm tiêm lớn nhất TP.HCM – Nhà thi đấu Phú Thọ. Bên ngoài nhà thi đấu, cả một biển người chen chúc nhau đứng chờ. Rất may điều đó đã được chấn chỉnh kịp thời. Tiêm chủng cần đạt tốc độ nhưng an toàn phải là trên hết.
Bình luận 0

Điểm tiêm Nhà thi đấu Phú Thọ tiêm cho 30.000 người trong 3 ngày, bắt đầu từ 24/6. Một khối lượng công việc cực kỳ lớn với các nhân viên y tế tại đây. Với 46 bàn tiêm, các y bác sĩ làm việc không ngơi tay, xuyên trưa cho tới tối mịt.

Nhưng lan tràn trên mạng hôm qua 25/6 là cảnh hàng nghìn người chen chúc bên ngoài Nhà thi đấu chờ tới lượt tiêm. Thời tiết nắng nóng, không gian hạn chế, không thể nào giữ được khoảng cách an toàn, khẩu hiệu 5k trở nên vô ích. Những người được tiêm đợt này đứng ngồi la liệt, nhiều người phải chờ 3-4 tiếng đồng hồ so với giờ hẹn vì quá đông. Bên trong Nhà thi đấu có vẻ được đảm bảo giãn cách, nhưng bên ngoài là cảnh tượng cực kỳ đáng lo ngại, khiến nỗ lực của các lực lượng tình nguyện và y tế bên trong cũng trở nên hết sức bấp bênh. 

Thành phố sốt ruột muốn tiêm nhanh để phòng chống dịch, trong khi dịch đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Con số kỷ lục 667 ca mắc hôm qua ở TPHCM khiến người ta giật mình, dù đa số là trong khu cách ly, phong tỏa nhưng vẫn còn rất nhiều ca trong cộng đồng chưa thể truy vết, vì thế sự lộn xộn ở Nhà thi đấu Phú Thọ là nguy cơ cực lớn.

Đích thân Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình ngay lập tức đã lên tiếng yêu cầu không dược để lặp lại tình trạng ở Nhà thi đấu Phú Thọ, lỡ trong đó có một F0 thì sẽ cực kỳ phức tạp – ông nói.

Việc tổ chức tiêm chủng cho khối lượng người lớn như vậy cần được chuẩn bị kỹ và khoa học ở tất cả các khâu, đón tiếp, khám sàng lọc, tiêm chủng, chờ sau tiêm. Số y bác sĩ, nhân viên y tế, nhân viên hướng dẫn, đón tiếp, bảo vệ trật tự… cũng cần bố trí cho đủ. Phân luồng, chia thời gian, cung cấp trước thông tin… đó là những cách thức cần làm ngay để đảm bảo giãn cách tại các điểm tiêm chủng. Và ngoài ra là cần sự hợp tác của người dân, mỗi người cần chuẩn bị đủ giấy tờ, xác định đúng mình là đối tượng tiêm đợt đầu, kiên nhẫn, đảm bảo trật tự - sự cố gắng của mỗi người cũng sẽ góp phần rất lớn cho chiến dịch tiêm chủng thành công.

Tôi xin chia sẻ câu chuyện tôi đi tiêm vaccine phòng Covid-19 ở Đức. Cho dù điều kiện, bối cảnh ở Đức và Việt Nam rất khác nhau, song biết đâu đóng góp được chút kinh nghiệm để việc tổ chức tiêm chủng ở nhà không bị quá tải.

Lỡ lọt một F0 khi xếp hàng tiêm chủng - Ảnh 2.

Bên trong Nhà thi đấu Phú Thọ việc tiêm chủng được tổ chức tốt, nhưng bên ngoài là sự lộn xộn với hàng nghìn người chờ đợi. Ảnh: Bạch Dương.

Anh bạn tôi - Sten Schmidt, chủ một tiệm bia ở thành phố Erfurt (CHLB Đức) mới đây gọi điện khoe rằng anh vui vẻ hẳn vì doanh số bán hàng tháng này vượt lên trông thấy. Khách hàng đến đông, và anh phải gọi thêm người phục vụ. Tại tiệm bia của anh có thể tìm hầu hết các loại bia trên thế giới, bao gồm cả bia Việt Nam như Saigon 333 hay bia Trúc Bạch. Những người bạn của tôi là người Việt đang sở hữu các nhà hàng ở Berlin, Frankfurt, hay Hamburg cũng cho biết, khách hàng đã trở lại đông hơn. Mùa hè ở Đức đang sôi động. Nhiều thành phố ghi nhận không có ca nhiễm mới. Có thể nói, nước Đức đang bước vào cuộc sống "bình thường mới".

Để đạt được thành tựu trên, tiêm chủng rộng khắp và nhanh chóng được coi là một trong những nguyên nhân cơ bản và mang tính quyết định. Trên khắp nước Đức, việc tiêm vaccine đang được triển khai một cách thần tốc. Đến nay gần 70 triệu liều vaccine đã được đem vào sử dụng, hơn 40% dân số đã được tiêm chủng. Chính phủ  tạo sự thuận lợi tối đa để người dân dễ dàng tiếp cận đến vaccine. Chỉ cần có bảo hiểm y tế, và người dân không phải trả bất cứ khoản phí nào. Người dân được chọn loại vaccine mà họ muốn. Họ có thể chọn tiêm tại phòng mạch của bác sĩ gia đình (Hausarzt) hoặc tại các trung tâm tiêm chủng (Impfzentrum) của các bang. Nếu muốn tiêm ở phòng mạch, chỉ cần gọi điện cho bác sĩ đặt lịch, còn muốn tiêm ở trung tâm tiêm chủng chỉ cần lên mạng đặt lịch. Mọi việc được sắp xếp rất khoa học và dễ dàng. Anh bạn tôi chọn tiêm ở phòng mạch, còn tôi và các thành viên gia đình chọn tiêm ở trung tâm tiêm chủng và chọn vaccine Moderna (của Mỹ, sản xuất tại Tây Ban Nha).  

Tại các trung tâm tiêm chủng, quy trình người Đức tiến hành từ lúc cho đăng ký đến lúc tiêm khá khoa học. Người dân cần đăng ký qua website, trên đó các lựa chọn về thời gian tiêm (chính xác đến từng phút) được phân bổ cho người dân lựa chọn. Nếu thấy khung giờ nào đó hợp với mỗi cá nhân thì chọn. Hệ thống báo tự động vào email và điện thoại. Thông tin về vaccine được cung cấp trước cho người dùng qua email để đọc, nhằm tiết kiệm thời gian giải thích của bác sĩ tại trung tâm tiêm chủng. Vì mỗi người được phân bổ một khung giờ khác nhau nên tuyệt nhiên mọi thứ hoạt động trong trật tự, không có cảnh ùn ứ, quá tải hay chen lấn, hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho người dân khi đến đây. Thậm chí, ai đến sớm hơn giờ của mình cũng được cho vào làm, nếu các khu vẫn còn chỗ trống.

Quân đội được huy động ra trợ giúp đón tiếp người dân tại các trung tâm này, nên không khí ở đây cũng trở nên quy củ và nghiêm trang. Cả một ngôi nhà lớn được chia thành 4 khu riêng biệt, mỗi khu cách nhau… dăm bước chân.

Khu đầu tiên là khu đón tiếp và kiểm tra thông tin cá nhân có khớp với danh sách đăng ký không. Kiểm tra thân nhiệt, giấy tờ tuỳ thân… Mỗi người được cho một số thứ tự, để được máy tính tự động phân vào buồng của bác sĩ tư vấn; Khu thứ hai là tư vấn của bác sĩ tư vấn dựa trên số thứ tự bạn được phát. Ở đây bác sĩ hỏi về lịch sử bệnh tật, giải thích về loại vắc xin sẽ được tiêm…; Khu thứ ba là các phòng tiêm. Vẫn số thứ tự đó, trên màn hình sẽ tự động phân bổ bạn vào một trong các phòng tiêm. Vào phòng, bác sĩ tiêm sẽ hỏi muốn tiêm tay trái hay phải. Tôi thuận tay phải, và sợ ảnh hưởng đến công việc, nên tiêm tay trái; Khu thứ tư là khu ngồi chờ theo dõi: mọi người sau khi tiêm đều phải đợi 15 phút để được theo dõi. Các nhân viên y tế ở khu này luôn túc trực để xử lý sự cố.

Gia đình em gái tôi vừa thông báo dự định sẽ đi du lịch một vòng châu Âu khi tiêm xong mũi thứ hai. Ở Đức và các nước khác của khối EU, "hộ chiếu vaccine" đang được triển khai và công nhận lẫn nhau, ngành du lịch sẽ bước vào trạng thái "bình thường mới". Vaccine đang là hy vọng cho cả thế giới.

Việt Nam đang chuẩn bị bước vào chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước tới nay. Được biết, trong chiến dịch tiêm chủng sắp tới, Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ thông tin, và cũng sẽ có các bước nhắn tin trước cho người dân, cung cấp thông tin vaccine, thông báo lịch hẹn… Hy vọng là mọi việc được chuẩn bị kịp thời trước khi bước vào chiến dịch tiêm chủng.

Điều chắc chắn là, không cần phải đưa ra một chỉ tiêu đầy tính hành chính khi công tác tổ chức và năng lực y tế chưa thể đáp ứng cho chiến dịch tiêm chủng, nếu không lợi bất cập hại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem