Luật bầu cử

  • Thống đốc tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung đã xây dựng danh tiếng của mình như một “nhà quản lý công an toàn” và là một chính trị gia thẳng thắn, người không sợ xung đột với đối thủ hoặc thậm chí với các đồng nghiệp trong Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền của Hàn Quốc để bảo vệ đến cùng cho lẽ phải, theo Thời báo Hàn Quốc.
  • Nếu cử tri cao tuổi hoặc có vấn đề về sức khỏe thì có được nhờ bỏ phiếu hộ khi bầu cử?
  • Cùng với tích cực thi đua sản xuất, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu kỹ thông tin về ngày bầu cử, các ứng viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.
  • Đại biểu Quốc hội Ksor H'Bơ Khăp - Trưởng Công an thị xã Ayun Pa (Gia Lai) cho biết, nếu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa tới (khóa XV) thì bà sẽ chuyển ngành, không còn đứng trong ngành Công an. Và đây, là điều bà không mong muốn.
  • Tổng thống Donald Trump đang phải đối mặt với những tuyên bố rằng, ông đã vi phạm luật bầu cử và FBI đã được yêu cầu điều tra vụ việc.
  • Người ứng cử đại biểu Quốc hội cần những tiêu chuẩn gì? Tôi không thuộc tổ chức nào, không có địa vị thì có được không? Tôi luôn nghĩ rằng chỉ cán bộ nhà nước, người có địa vị mới có quyền ứng cử nhưng gần đây lại thấy báo chí đưa người tự ứng cử là luật sư, nghệ sĩ... Xin hỏi người ứng cử đại biểu Quốc hội cần những tiêu chuẩn gì? Những ai có quyền ứng cử? (Huỳnh Văn Biếc)
  • Dân Việt – Do bị khiếu kiện vi phạm luật bầu cử nên bà Yingluck Shinawatra, người được cho là Thủ tướng tương lai của Thái Lan, đến giờ phút này vẫn chưa được Ủy ban Bầu cử nước này công nhận thắng cử.
  • (Dân Việt) - Hội ND phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ vừa tổ chức Hội thi Nông dân với pháp luật.
  • (Dân Việt) - Đoàn phòng không TP.HCM (Quân chủng PK-KQ) đã có nhiều biện pháp như tuyên truyền miệng, phát băng qua hệ thống truyền thanh nội bộ và phát huy các phương tiện thông tin đại chúng cho trên 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ về Luật Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp và các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của cấp trên về bầu cử.
  • (Dân Việt) - Đại tá Nguyễn Văn Thắng - Chính ủy Lữ đoàn 146, Chủ tịch UBMTTQVN, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), cho biết: Công tác chuẩn bị bầu cử ở Trường Sa đã được tiến hành chu đáo.