Luật đất đai năm 2013
-
Các chuyên gia đánh giá công tác quản lý đất đai có nhiều bất cập, trong đó các vấn đề về chuyển nhượng quyền sử dụng, sai phạm trong chuyển đổi mục đích sử dụng, tổ chức đấu thầu, điều chỉnh quy hoạch cục bộ… cần sớm được khắc phục.
-
Một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi là triển khai việc tính thuế chuyển nhượng đất đai theo bảng giá đất hàng năm, căn cứ theo giá thị trường. Theo các chuyên gia, việc áp dụng giá đất hiện nay còn bất cập gây ra tình trạng sốt đất, tạo kẽ hở cho tiêu cực tham nhũng, đầu cơ đất đai.
-
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn pháp lý hơn cho các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Hiệp hội Ngân hàng đã kiến nghị một số nội dung quy định vẫn còn nhiều bất cập, cần sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng.
-
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi chuẩn bị được trình Quốc hội cho ý kiến, trong đó nhiều quy định bổ sung, sửa đổi được chuyên gia nhận định sẽ tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản.
-
Hiện nay, thị trường bất động sản đang bị chi phối bởi nhiều bộ luật khác nhau, điển hình là Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai. Do đó, Chỉ thị 13 do Thủ tướng Chính phủ ban hành được kỳ vọng sẽ giúp bức tranh bất động sản những tháng cuối năm 2022 tươi sáng hơn.
-
Thời gian qua, đề xuất áp dụng thời hạn sở hữu nhà chung cư trong 50 – 70 năm gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận. Nhiều luật sư cho rằng nếu áp dụng sẽ gây chồng chéo, mâu thuẫn với Luật Đất đai năm 2013 và Luật Nhà ở năm 2014, do đó chưa nên đưa phương án này vào dự luật nhà ở sửa đổi.
-
"Sở hữu toàn dân" về đất đai vẫn là một khái niệm chính trị hơn là khái niệm pháp lý. Người ta luôn phải truy tìm ai (hoặc những ai) chính là người chủ đích thực của khối tài sản khổng lồ được coi là "sở hữu toàn dân".
-
Sự chậm trễ trong sửa đổi Luật Đất đai 2013 đã ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường bất động sản, làm hạn chế nguồn cung mới ra thị trường và đẩy doanh nghiệp địa ốc vào thế khó.
-
Chiều 18/11, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo, cung cấp những thông tin liên quan đến các dự án trên địa bàn tỉnh. Đây là các dự án vừa qua được báo chí phản ánh có sự “bất thường, ưu ái” của lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, đặc biệt là "giao cho doanh nghiệp nhưng không qua đấu giá"...
-
Khi xảy ra tranh chấp đất đai thì có nhiều cách giải quyết như thỏa thuận, hòa giải, khởi kiện. Hiện nay, không ít người lựa chọn phương thức khởi kiện. Để khởi kiện có hiệu quả đương sự cần biết những điều sau trước khi khởi kiện tranh chấp đất đai.