Malaysia chỉ trích Trung Quốc khiêu khích trên Biển Đông

Đ.H Thứ hai, ngày 19/10/2015 06:28 AM (GMT+7)
Ngày 18.10, tại Diễn đàn Hương Sơn đang diễn ra ở Trung Quốc, Tướng Zulkefli Mohd Zin (ảnh) - Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Malaysia đã mạnh mẽ chỉ trích hành vi xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông là “khiêu khích”.
Bình luận 0

imgTheo Reuters, đây là một lần rất hiếm hoi đại diện Chính phủ Malaysia công khai chỉ trích Trung Quốc. Tướng Zulkefli Mohd Zin mô tả các đảo nhân tạo Trung Quốc xây bất hợp pháp trên Biển Đông là đảo đồn trú và là hành vi “khiêu khích không có lý do xác đáng” của Bắc Kinh.

Một ngày trước đó,  Bắc Kinh đã tìm cách giảm căng thẳng trên Biển Đông, khi Tướng Phạm Trường Long- Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cam kết là Bắc Kinh sẽ “không bao giờ dùng vũ lực một cách thiếu thận trọng, cho dù trên những vấn đề chủ quyền”.

Ông Phạm Tường Long còn khẳng định là Trung Quốc sẽ “làm hết sức mình để tránh những cuộc xung đột không lường trước”.  Tuyên bố của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị điều các chiến hạm đến gần các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang xây dựng trái phép ở khu vực Trường Sa của Việt Nam.

Phản ứng về tuyên bố của Tướng Phạm Trường Long tại diễn đàn Hương Sơn, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho rằng, mặc dù tuyên bố của Bắc Kinh là để  “trấn an mọi người”, nhưng theo ông, cách tốt nhất để giải tỏa những mối quan ngại đó là thiết lập Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem