Mốt quần xuyên thấu: Thiết kế quái đản vẫn được ưa chuộng

Thứ hai, ngày 11/05/2020 09:13 AM (GMT+7)
Một số kiểu quần áo có thiết kế rất quái đản!
Bình luận 0

img

Mốt xuyên thấu đang chiếm lĩnh thời trang hè.

Mùa hè năm nay, mốt xuyên thấu đánh dấu sự trở lại ngoạn mục với rất nhiều thiết kế thú vị, từ những chiếc áo sơ mi vải organza mỏng manh, yêu kiều, những bộ đầm trong suốt như thách thức thị giác cho tới những món phụ kiện được nhiều chị em lăng xê như túi xách, giày dép…

Thế nhưng, dù xuyên thấu, trong suốt tới đâu, thời trang vẫn cứ là thời trang, vẫn cần giữ lại chút gì đó kín đáo, tinh tế, bất kể có gợi cảm đến thế nào đi chăng nữa.

Riêng PrettyLittleThing, một thương hiệu thời trang nhanh khá phổ biến với giới trẻ dường như phớt lờ quy tắc ấy. Hãng này liên tục cho ra mắt những thiết kế khiến người dùng hoang mang không hiểu mặc như thế nào và mặc để làm gì. Chiếc quần hở từ trước ra sau, nhìn thấu cả da thịt của hãng là một ví dụ.

Có phần cạp khá cao và chiều dài chạm đất, nghe qua thì tưởng thiết kế của PrettyLittleThing không có gì để tranh cãi. Thế nhưng, chỉ cần nhìn những hình ảnh minh họa từ người mẫu của hãng, các tín đồ sẽ hiểu ngay ra vấn đề.

img

Nhưng vẫn chưa có item nào táo bạo như thiết kế của thương hiệu PrettyLittleThing

Từ cạp quần trở xuống khu vực vòng 3, xuống đến đùi, vị trí lẽ ra cần phải được che đậy nhiều nhất thì item có giá gần 600 ngàn của PrettyLittleThing lại không làm được. Cụ thể, khu vực quan trọng và nhạy cảm nhất của chiếc quần đã bị bỏ qua một cách không thương tiếc, trong khi hai ống quần lại dài quá mức cần thiết, chưa kể chi tiết xếp bèo khá rườm rà.

Trên website của hãng, PrettyLittleThing gợi ý chị em nên mặc item có một không hai này với một bộ bikini lấp lánh nếu muốn tạo ra một vẻ ngoài thật hấp dẫn. Song bất chấp lời gợi ý “có tâm” từ thương hiệu, không mấy người tỏ ra đồng tình với thiết kế đậm chất “hư hỏng” này.

Đây chẳng khác nào một trò đùa”, một người dùng mạng viết.

Tôi sẽ mặc nó tới đám tang của bạn trai cũ”, một người dùng khác nói đầy mỉa mai.

Thu về lắm ý kiến chê bai là vậy, song có một điều lạ lùng, là doanh số của item trên không hề tệ như chúng ta nghĩ! Bằng chứng là dù được sản xuất đủ size từ 4-16 nhưng ngoài size từ 12-14, tất cả đều đã hết veo!

img

Mặc quần của PrettyLittleThing, hãy chấp nhận là yếu tố che đậy chỉ là thứ yếu

img

img

img

Vẫn biết xuyên thấu đang là mốt nhưng dường như nhiều thương hiệu đang đi quá giới hạn

Huân Y Thảo (Dân Việt)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem