Mỹ sẽ đầu tư thời gian và sức lực để củng cố quan hệ với Singapore và Việt Nam

V.N Thứ ba, ngày 24/08/2021 19:07 PM (GMT+7)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Mỹ sẽ hợp tác với các nước trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để đảm bảo một khu vực tự do và rộng mở, đối mặt với những mối đe doạ và yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông.
Bình luận 0

 Nước Mỹ “sẽ đầu tư thời gian và sức lực để củng cố các mối quan hệ then chốt, kể cả với Singapore và Việt Nam. Các mối quan hệ này sẽ dựa trên sự thẳng thắn, cởi mở, bao trùm, lợi ích chung và các bên cùng có lợi” – Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu sáng nay 24/8 tại Singapore, theo thông tin từ Nhà Trắng.

Mỹ sẽ theo đuổi một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy các lợi ích của Mỹ, các đối tác và đồng minh với Mỹ. 

Bà Harris cho biết: Cùng với việc làm sâu sắc các quan hệ song phương, Mỹ sẽ hợp tác đa phương, thông qua các thể chế lâu dài như ASEAN – tổ chức vẫn là trung tâm của cấu trúc khu vực. 

Mỹ cũng sẽ làm việc với các nhóm mới, có hiệu quả như Quad và Quan hệ đối tác Mỹ - Mekong. 

Bà Harris tin tưởng rằng lịch sử của thế kỷ 21 sẽ tập trung ngay tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, và Mỹ sẽ củng cố các quan hệ đối tác, củng cố tầm nhìn chung để Mỹ cùng các nước có thể tiếp tục định hình lịch sử. 

Mỹ sẽ đầu tư thời gian và sức lực để củng cố quan hệ với Singapore và Việt Nam - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại Singapore. Ảnh: AP.

Mỹ có các lợi ích lâu dài và những cam kết lâu dài ở khu vực này, bao gồm cả an ninh – bà nói. 

“Tầm nhìn của chúng tôi bao gồm cả tự do hàng hải vốn rất quan trọng với tất cả chúng ta. Cuộc sống của hàng triệu người phụ thuộc vào hàng tỷ USD thương mại đi qua các tuyến đường biển ở đây mỗi này”. – Phó Tổng thống Mỹ nêu rõ. 

“Thế nhưng, ở Biển Đông, chúng ta biết rằng Bắc Kinh tiếp tục chèn ép, đe doạ và đưa ra những yêu sách với phần lớn Biển Đông. Những yêu sách bất hợp pháp này đã bị phán quyền của Toà Trọng tài 2016 phản bác. Và những hành động của Bắc Kinh tiếp tục làm suy yếu trật tự dựa trên luật lệ, đe doạ chủ quyền của các quốc gia” – bà Harris nói.

Bà khẳng định Mỹ sẽ cùng các đồng minh và đối tác đối mặt với những mối đe doạ này. Tuy nhiên sự liên can của Mỹ ở Đông Nam Á và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương không chống lại bất kỳ một nước nào, hoặc không buộc nước nào phải chọn giữa các nước. “Thay vào đó, sự liên can của Mỹ là về thúc đẩy một tầm nhìn lạc quan mà chúng tôi dành cho sự tham gia và quan hệ đối tác ở khu vực này. Tầm nhìn kinh tế là một phần quan trọng trong đó”.

Theo Phó Tổng thống Harris, kinh tế Mỹ đang phát triển nhanh hơn so với gần 40 năm qua. Nền kinh tế Mỹ chia sẻ rất nhiều với Đông Nam Á – từ chuỗi cung cấp tới một dòng chảy thương mại hai chiều bền vững, là thị trường xuất khẩu của Mỹ, đem lại việc làm cho hơn 600.000 người Mỹ. 

Mỹ cũng sẽ tham gia vào ứng phó với biến đổi khí hậu, đầu tư vào năng lượng sạch và xây dựng các cộng đồng bền vững. 

Bà Harris còn nhắc lại cam kết hợp tác về chống dịch bệnh. “Khi Tổng thống Joe Biden và tôi nhậm chức, chúng tôi cam kết không chỉ tiêm phòng cho nước Mỹ, mà còn phải là kho vaccine an toàn và hiệu quả cho toàn thế giới chúng ta”.

Trong số 110 triệu liều vaccine được Mỹ viện trợ khắp toàn cầu, có hơn 23 triệu liều là cho Đông Nam Á, hoàn toàn miễn phí, không có điều kiện đi kèm.

“Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới trong đó an ninh y tế toàn cầu được củng cố, nơi chúng ta có thể phát hiện và tấn công virus sớm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem