Na Uy: Sát nhân chế bom từ 6 tấn… phân bón?

Chủ nhật, ngày 24/07/2011 15:43 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trước khi vụ đánh bom và xả súng hôm 22.7 xảy ra tại Na Uy, nghi can Anders Behring Breivik đã mua liền lúc tới 6 tấn phân bón, với những thành phần có khả năng chế tạo thành bom.
Bình luận 0
 img
Anders Behring Breivik

Báo giới Na Uy đưa tin, Breivik, 32 tuổi, nghi phạm chính của hai vụ tấn công đẫm máu hôm 22.7, là chủ một trang trại trồng trọt. Các nhà phân tích cũng cho rằng, nếu sử dụng phân bón hóa học kết hợp với một số thành phần khác có thể sản xuất được bom với sức công phá lớn.

Trong khi đó, công ty vật tư nông nghiệp hôm qua, 23.7, cho biết, họ đã xuất kho bán 6 tấn phân bón cho Breivik hồi tháng Năm vừa qua.

Cảnh sát cho hay, nghi can Breivik sở hữu ba khẩu súng, đăng ký với tên thật của hắn.

Theo TRT

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem