Neymar sẵn sàng chết để giúp PSG loại Man City, Guardiola - Pochettino thận trọng

Minh Đức (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 04/05/2021 03:07 AM (GMT+7)
Hai HLV Pep Guardiola - Mauricio Pochettino cùng các cầu thủ Man City và PSG đã có những phát biểu đáng chú ý về trận bán kết lượt về Champions League 2020/21.
Bình luận 0

Video loạt ảnh trận PSG - Man City (bán kết lượt đi Champions League 2020/21):

Guardiola khen PSG ngang đẳng cấp Ngoại hạng Anh

Guardiola và các học trò đang có lợi thế lớn sau chiến thắng ngược dòng 2-1 ngay trên đất Pháp ở lượt đi. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận lượt về, Pep cho rằng đội bóng của ông sẽ phải thích nghi với những thời điểm cụ thể ở trận đấu sắp tới vì việc duy trì năng lượng như ở hiệp 2 trận lượt đi là không khả thi.

img

Man City đứng trước cơ hội lớn vào chung kết Champions League

“Những cảm xúc có ý nghĩa là bạn không thể dự đoán một trận đấu, nó có thể vô cùng khác so với những gì bạn kỳ vọng”, Pep nói. “Chúng tôi không thể đá trong 90 phút như những gì đã thể hiện ở hiệp 2 trận lượt đi. Điều đó sẽ không xảy ra, mọi thứ rất khó khăn, chúng tôi sẽ phải gồng mình. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phản kháng tốt. Mọi thứ sẽ đến từ nội lực của các cầu thủ.

Sẽ không khác biệt so với những gì chúng tôi đã làm trong tám tháng qua, chúng tôi không yêu cầu thứ gì đặc biệt cả. PSG ở cùng đẳng cấp với Premier League, các trận đấu ở Champions League vẫn luôn khó khăn.

Để làm những gì chúng tôi đã làm ở mùa này, thì những thời khắc khó khăn phải giữ được bình tĩnh, cầm được bóng, cố gắng tìm lại nhịp độ. Khác biệt ở đây sẽ nằm ở việc chúng tôi thể hiện ra sao ở những thời khắc thăng hoa. Sau đó mọi thứ sẽ phụ thuộc vào các cầu thủ, sự khát khao làm nên những điều tốt đẹp, tạo nên một bước tiến, để từng cá nhân nói rằng chúng tôi sẽ thắng trận này”.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha dành những lời khen cho đồng nghiệp Mauricio Pochettino, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với các học trò. “Họ là một đội bóng phi thường, ai cũng biết điều đó”, Pep nói. “Họ có thể tạo ra những thứ chẳng ai nghĩ đến để giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi cũng biết mình giỏi ra sao”.

Trong khi đó, trung vệ John Stones cũng bày tỏ sự tự tin và cho rằng Man City đã học được nhiều từ thất bại ở những mùa giải trước. “Tất cả những gì đã xảy ra đã giúp chúng tôi trở thành một đội bóng mạnh mẽ hơn”, Stone phát biểu. “Chúng tôi dùng những cảm xúc thất vọng để truyền cảm hứng giúp mình tốt hơn. Mục tiêu của chúng tôi là vô địch ở đấu trường này và chúng tôi đang có cơ hội lớn. Chúng tôi khá tự tin mình có thể làm được.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tấn công như mọi trận đấu khác, bước ra sân và giành chiến thắng. Chúng tôi không bao giờ bước vào một trận đấu với suy nghĩ khác. Thậm chí tôi không muốn nghĩ về thất bại. Sẽ là một bước lùi nếu chúng tôi không chơi tấn công. Nếu mọi chuyện không như ý, chúng tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu khi biết rằng mình đã cống hiến trọn vẹn”.

Pochettino chấp nhận chơi mạo hiểm

Trong khi đó, khó khăn càng trở nên chồng chất với Pochettino và các học trò khi tiền đạo Kylian Mbappe đã dính một chấn thương từ trận lượt đi và chưa chắc ra sân. Chiến lược gia người Argentina cũng úp mở về trường hợp của ngôi sao người Pháp ở buổi họp báo trước trận.

img

Neymar là niềm hy vọng số một của PSG trước Man City

“Trường hợp của Mbappe cần phải xem xét thêm”, Pochettino cho hay. “Hôm nay (thứ Hai) cậu ấy đã tập một mình, chúng tôi sẽ có thêm vài lần kiểm tra nữa. Chúng tôi sẽ ra quyết định vào ngày thi đấu (thứ Ba) về việc cậu ấy có ra sân hay không”.

Chia sẻ về cách tiếp cận của PSG ở trận lượt về sắp tới, Pochettino khẳng định mục tiêu chính của PSG là cầm nhiều bóng. “Rất khó để biết đâu là chìa khóa cho trận đấu sắp tới”, Pochettino cho hay. “Bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là chiến thắng, với cách biệt 2 bàn.

Ý định của chúng tôi là giành quả bóng từ chân họ. Đấy là một thách thức lớn. Man City đã chơi như vậy trong 5 năm nay, họ được xây dựng để chơi như thế. Chúng tôi sẽ cố gắng cầm nhiều bóng nhưng vẫn phải cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi cũng sẵn sàng chịu đựng. Việc thua ở lượt đi sẽ ảnh hưởng đến cách chúng tôi nhập cuộc. Chúng tôi sẽ mạo hiểm, quyết liệt và dũng cảm khi biết rằng Man City có khả năng kiểm soát mọi tình huống”.

Bên cạnh đó, cựu HLV Tottenham cũng bày tỏ sự thoải mái về mặt tâm lý: “Tôi khá thoải mái. Lọt vào được bán kết đã là rất khó rồi. Tôi từng lọt vào chung kết cùng Tottenham cách đây 2 năm. Chúng tôi cần phải biết cách tận hưởng, điềm tĩnh và nỗ lực tốt hơn đối thủ. Chúng tôi đối đầu với một đội bóng lớn nhưng chính chúng tôi cũng là một tập thể đáng khen ngợi”.

Trong khi đó, ngôi sao Neymar cho biết anh sẵn sàng làm mọi thứ để giúp PSG ngược dòng khi tái ngộ Man City. “Chúng tôi đã trải qua trận lượt đi rất khó khăn trước Man City, nhưng chúng tôi phải tin vào khả năng đi tiếp, bất kể số liệu thống kê hay tỷ lệ phần trăm cơ hội chiến thắng nói gì. Tôi nghĩ mọi người dân Paris nên tin tưởng vào chúng tôi.

Tôi là cầu thủ ở tuyến đầu và tôi sẽ là chiến binh đầu tiên tham gia vào trận chiến. Tôi sẽ cống hiến hết sức và làm bất cứ điều gì để lội ngược dòng, ngay cả khi tôi phải chết trên sân".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem