Nga phát triển 'chiến tranh hỗn hợp dưới biển' khiến Mỹ, châu Âu 'ngồi trên đống lửa'

Phương Đăng (theo NV) Thứ tư, ngày 17/04/2024 12:56 PM (GMT+7)
Quan chức NATO cảnh báo, Nga đã phát triển nhiều phương pháp tiến hành "chiến tranh hỗn hợp dưới biển", khiến NATO phải đề phòng nguy cơ tấn công vào các đường ống huyết mạch dưới đại dương. Cảnh báo được đưa ra khi có nhiều thông tin về sự liên quan của phương tây tới vụ phá hoại đường ống Nord Stream.
Bình luận 0
Nga phát triển 'chiến tranh hỗn hợp dưới biển' khiến Mỹ, châu Âu 'ngồi trên đống lửa'- Ảnh 1.

Đầu nối đường ống dẫn khí Balticconnector ở Biển Baltic. (Ảnh: Ủy ban Châu Âu)

Ông Didier Maleterre, Phó Chỉ huy Bộ Tư lệnh Hàng hải Đồng minh (MARCOM) của NATO kiêm cựu thủy thủ tàu ngầm mới đây cảnh báo rằng, châu Âu và Bắc Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ bị tổn thương trước “chiến tranh hỗn hợp dưới biển” vì Nga đã phát triển khả năng cắt đứt các dây cáp chịu trách nhiệm duy trì liên lạc trực tuyến, các đường ống dẫn khí...

Theo đó, an ninh của gần 1 tỷ người trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ đang bị đe dọa bởi những lỗ hổng lớn của các cơ sở hạ tầng dưới nước, bao gồm đường ống dẫn khí, đường dây cáp và dây cáp điện. Ông Maleterre nhấn mạnh, mạng lưới cáp và đường ống dẫn khí dưới nước vốn không được xây dựng để chống lại một cuộc chiến tranh hỗn hợp.

"Hơn 90% đường dây cáp (cầu nối viễn thông, Internet giữa tất cả các châu lục toàn cầu) nằm dưới biển. Tất cả các liên kết, thông tin liên lạc của chúng tôi bao gồm giữa Mỹ, Canada và châu Âu đều được truyền dưới biển, vì vậy có rất nhiều lỗ hổng", ông Maleterre cảnh báo.

Ông cũng nói thêm rằng, người Nga đã phát triển nhiều phương pháp kết hợp để tiến hành chiến tranh dưới biển nhằm phá vỡ nền kinh tế châu Âu, thông qua cáp, cáp internet, đường dây diện, đường ống dẫn khí đốt...

"Đó là một mối quan ngại rất quan trọng vì đây là vấn đề an ninh đối với gần 1 tỷ dân thường thuộc các quốc gia NATO", ông Maleterre tuyên bố.

Cảnh báo của ông Maleterre được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Cơ quan trao đổi chính sách của Vương quốc Anh công bố một báo cáo kêu gọi các bộ trưởng chính phủ phát triển chiến lược "chiến tranh dưới đáy biển".

Báo cáo kêu gọi học thuyết hàng hải của Hải quân Hoàng gia Anh nên ưu tiên kế hoạch bảo vệ tài sản dưới biển. Báo cáo cũng cảnh báo các hoạt động đáng ngờ của Nga ở các vùng biển gần đó, các sự cố cắt cáp bí ẩn và lo ngại về các lỗ hổng cơ sở hạ tầng dưới biển báo hiệu rằng Liên minh NATO đã “tiến vào một kỷ nguyên mới của chiến tranh dưới biển”.

Những cảnh báo về nguy cơ xảy ra "chiến tranh dưới biển" được đưa ra sau khi 2 vụ phá hoại đường ống dẫn khí ở Baltic đã được ghi nhận trong 18 tháng qua: Lần đầu tiên là đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 vào tháng 9/2022, tiếp theo là Balticconnector vào tháng 10 năm ngoái.

Dù các cuộc điều tra sâu rộng đã được nhiều quốc gia triển khai, nhưng thủ phạm của 2 vụ phá hoại đường ống dẫn khí này vẫn chưa được xác định.

Nga cho rằng Ukraine và phương Tây là thủ phạm của vụ nổ đường ống Nord Stream cách đây một năm rưỡi song các nước này phủ nhận. Nhà báo điều tra kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh tuyên bố, các nguồn tin và tài liệu của ông cho thấy Washington đứng sau vụ này. Thụy Điển, Na Uy, Đức đã tiến hành các cuộc điều tra riêng hoặc chung song chưa hoặc không công bố công khai kết quả điều tra. Báo chí phương tây dẫn các nguồn tin của họ cho rằng có sự xuất hiện hoặc liên quan của một số chủ thể phương Tây với vụ nổ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem