Nga triệu tập Hội đồng Bảo an LHQ họp khẩn về Ukraine

Thứ ba, ngày 03/06/2014 08:17 AM (GMT+7)
Do chiến sự không ngừng leo thang ở Đông Ukraine, hôm qua Nga triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để giới thiệu nghị quyết nhằm chấm dứt bạo lực ở đất nước Đông Âu.
Bình luận 0
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow ngày 2.6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, bản dự thảo nghị quyết Nga đệ trình Hội đồng Bảo an trong ngày hôm nay sẽ yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực ở miền Đông Ukraine đồng thời nhanh chóng tạo ra một hành lang viện trợ, giúp các công dân trong khu vực có thể rời khỏi vùng chiến sự nếu họ muốn”.
Ngoại trưởng Nga
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết, nghị quyết cũng yêu cầu “tất cả các bên hỗ trợ cho hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế và các tổ chức nhân đạo quốc tế khác ở Đông Nam Ukraine”.

Nga sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kể từ tháng sáu này.

Cuộc họp báo của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra vài giờ sau khi lực lượng ly khai thân Nga ở thành phố điểm nóng miền Đông Ukraine, Luhansk cáo buộc, quân đội chính phủ đã triển khai máy bay ném bom, không kích khu vực. Theo các nhân chứng, ít nhất 5 người đã chết và 10 người khác bị thương sau vụ ném bom. Tuy nhiên, Kiev phủ nhận cáo buộc trên.
Phương Đăng (theo DW) (Phương Đăng (theo DW))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem