Rrạng sáng 10/3, những người yêu thiên văn ở Hà Nội đã được ngắm siêu trăng lần thứ 2 trong năm.
Hiện tượng siêu trăng xuất hiện khi mặt trăng di chuyển quanh trái đất theo một quỹ đạo hình elip. Khi mặt trăng di chuyển tới vị trí có khoảng cách gần với trái đất nhất (điểm cận địa), kích thước mặt trăng khi nhìn từ trái đất sẽ lớn hơn.
Lúc này, mặt trăng sáng hơn 30% và có kích thước lớn hơn 14% so với lúc mặt trăng ở tại vị trí có khoảng cách xa nhất với trái đất trên quỹ đạo (điểm viễn địa).
Trong lần xuất hiện thứ hai này, mặt trăng đạt kích thước lớn nhất vào lúc 0:48 phút ngày 10/3. Siêu trăng lần thứ ba sẽ xuất hiện vào ngày 8/4 và siêu trăng cuối cùng của năm 2020 xuất hiện vào ngày 7/5.
Hình ảnh siêu trăng nhìn từ đường trên cao vành đai 3.
Hồ Tây.
Nhà hát Lớn Hà Nội.