Người Ba Na cúng sân - cúng đất làng

Trần Phong Thứ hai, ngày 20/04/2015 10:49 AM (GMT+7)
Tháng 3, hoa pơ lang nở đỏ trời, đồng bào dân tộc Ba Na lại tiến hành lễ hội Sơmă Kơcham- Lễ hội Cúng sân (“sơmă” nghĩa là cúng; “kơcham” có nghĩa là “cái sân). 
Bình luận 0

Cúng sân, hiểu theo nghĩa rộng là cúng đất làng. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Ba Na để khởi đầu cho một năm sản xuất – đồng nghĩa với một lễ hội đón mừng năm mới. Lễ hội nhằm mục đích thông báo cho các vị thần linh biết các công việc sẽ làm trong năm, khấn cầu các vị phù hộ cho mọi việc như sửa chữa nhà cũ, đốn cây làm rẫy… diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt là xin các vị “cho mưa xuống đúng lúc, nắng lên đúng thời”; con người khỏe mạnh, súc vật sinh sôi…

Xưa kia khi gặp phải các việc bất trắc phải chuyển làng đi nơi khác, người Ba Na cũng phải tiến hành lễ Sơmă Kơcham. Bây giờ các làng Ba Na đều đã định cư. Nhiều loại cây trồng mới ra đời đã khiến không ít nghi lễ rẫy nương xưa kia bị mai một. Tuy vậy với lễ hội Sơmă Kơcham, mọi làng vẫn giữ gần như nguyên vẹn…

img

img
Đùi trâu cũng được đặt lên bàn cao nhất để tế thần linh.
img
Già làng với bài cúng Sơmă Kơcham…

img

img
Sau lễ khan, người già uống rượu cần.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem