Người Sài Gòn mặc áo dài suốt tháng 3 sẽ ra sao?

Hồ Văn – Kỳ Phương Thứ ba, ngày 07/02/2017 15:30 PM (GMT+7)
Sau kiến nghị người dân mặc áo dài 1,2 ngày/tuần, TP.HCM lại đang phát động cuộc vận động phụ nữ thành phố mặc áo dài trong suốt tháng 3.2017.
Bình luận 0

Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc, nét duyên dáng của chiếc áo dài, Sở Du lịch cùng HLHPN TP.HCM đã phát động chương trình “Thân quen áo dài Việt”.

img

Theo đó, phát động cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên-hội viên các tổ chức đoàn thể; học sinh, sinh viên; nhân viên các trung tâm thương mại, cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, các công ty du lịch, các đơn vị kinh doanh… và các tiểu thương trên địa bàn thành phố mặc áo dài trong suốt tháng 3.2017. Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc phát động này ngoài mục đích tạo nét đẹp và văn minh cho thành phố đồng thời tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch quốc tế đến với TP.HCM.

Ngoài việc phát động chương trình mặc áo dài suốt tháng 3, Sở Du lịch TP đồng thời cũng tổ chức Lễ hội áo dài TP.HCM năm 2017 từ ngày 3.3 đến 17.3.2017 với chủ đề “Duyên dáng áo dài TP.HCM”. Lễ hội với điểm nhấn là chương trình đồng diễn và diễu hành áo dài với khoảng 3.000 người tham gia và xếp hình bản đồ Việt Nam có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Không dừng lại ở cuộc thi trên, ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó chủ tịch UBND TP.HCM cũng lưu ý các cơ quan ban ngành cần phải đẩy mạnh phong trào mặc áo dài trong các hoạt động đời thường đối với những người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Nhiều người thật sự thích thú vì tà áo dài tôn vinh nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, nhiều người tỏ ra lo ngại bởi yếu tố thời tiết cùng nhịp sống TP.HCM  là ... không phù hợp.

Nữ sinh Nguyễn Thị Tường Vy (sinh viên trên địa bàn quận 12) cho biết: “Em không thích việc phải mặc áo dài hàng tuần, có thể đối với học sinh thì được. Nhưng tụi em đã hơn 18 tuổi và phải cần mặc những bộ đồ theo sở thích để tiện duy chuyển cho những công việc thích hợp. Còn riêng tháng 3 thời tiết miền Nam khá nóng, tụi em không thể mặc 1 tuần, chứ đừng nói đến việc 1 tháng như các cơ quan đề xuất”, Vy nói.

img

Đồng tình với ý kiến trên, cô Lại Thị Hồng Vân (giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình II) thẳng thắn: “Cứ nghĩ, các sinh viên ở xa, mặc áo dài chạy lê thê, lết thết vào giữa những dòng kẹt xe hay ngập nước rồi sẽ thấy khó khăn như thế nào. Việc mặc áo dài cả tháng chỉ thích hợp cho nhiều người đi ô tô”.

Nhưng với phụ huynh Nguyễn Văn Thắng (ngụ quận Bình Thạnh) thì phụ nữ mặc áo dài quá tuyệt vời, thể hiện tinh hoa của dân tộc. “Mặc dù mặc thường xuyên thì hơi bất tiện nhưng nếu chỉ mặc một tháng để tôn vinh cái đẹp của chiếc áo dài với bạn bè quốc tế thì tôi ủng hộ”, anh nói.

Một cán bộ ở Bảo tàng phụ nữ Nam bộ cho hay, việc phát động mặc áo dài trong lễ hội áo dài là cần thiết, nhưng mặc xuyên suốt cả tháng 3 phải cần điều chỉnh cho phù hợp. Ví như, những chị em làm chuyên môn hướng dẫn, nghiên cứu, ngồi bàn giấy thì phù hợp nhưng với những chị em làm vệ sinh, phục vụ ăn uống thì thật bất tiện. Có thể vận động họ mặc trong các lễ hội là được.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM:

Là cuộc vận động chứ không bắt buộc

Trước hết, phải nói rằng đây là cuộc vận động nhằm tôn vinh và giữ bản sắc của nét đẹp áo dài chứ không bắt buộc.

Băn khoăn của người dân cũng chính đáng thôi, nhưng phải nói rằng cuộc vận động nhằm mong muốn tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt Nam đã được người Việt và thế giới công nhận. Tháng 3 là tháng có ngày lễ quan trọng của Phụ nữ là ngày 8.3, chúng tôi mong muốn hoạt động tập thể trên tinh thần tự nguyện mặc áo dài trong tháng để kỷ niệm ngày lễ và Lễ hội áo dài.

“Người dân không phải lo trong tháng nóng  mặc áo dài bất tiện vì áo dài hiện nay có nhiều kiểu cách cách tân phù hợp về cả thiết kế lẫn chất liệu vải theo từng mùa. Tùy theo từng hoàn cảnh, lĩnh vực nghề nghiệp mà các bạn nữ cần mặc áo dài để tôn vinh nét đẹp ở công sở và nơi công cộng. Còn các bạn nữ thấy không phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình thì không cần mặc. Đây là cuộc vận động tự nguyện”, ông Hoàng Vũ khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem