Nguy hiểm tình trạng phá rào vào hố đá tử thần

Hoàng Thanh Phong Thứ hai, ngày 21/03/2016 09:46 AM (GMT+7)
Mặc dù được xây dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo nguy hiểm nhưng nhiều người dân vẫn hiên ngang phá rào để vào vào hố nước trong khuôn viên Làng đại học Thủ Đức.
Bình luận 0

Bạn đọc Hoàng Thanh Phong (Thủ Đức, TP.HCM) phản ánh: Tại hồ đá được mệnh danh “tử thần” trong khuôn viên Làng đại học Thủ Đức thuộc địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, dường như năm nào cũng xẩy ra rất nhiều những vụ chết đuối thương tâm. Để ngăn chặn, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan liên đới đã cho dựng hệ thống hàng rào dây thép xung quanh hồ, đồng thời cắm các bảng biển báo với nội dung: “Hồ sâu, nguy hiểm, cấm tắm, cấm lại gần”.

Mặc dù đã có hàng rào và những lời cảnh báo như vậy, thế nhưng hàng ngày vẫn có không ít người, nhất là sinh viên của các trường đại học thành viên quanh đó vẫn bất chấp nguy hiểm, khi họ luôn tìm mọi cách để tiếp cận với hồ nước. Có nhóm thì len lỏi qua các chỗ hở của tường rào, hoặc trèo vào. Không ít người còn cả gan dùng kéo cắt rách hàng rào thép để vào bên trong hồ. Thực trạng phá rào này sẽ là đáng báo động và tính mạng của những người cố tình phớt lờ sự cảnh báo nguy hiểm chắc chắn sẽ khó lòng tránh khỏi... Mong các cơ quan chức năng xem xét vá lại hàng rào và xử lý nghiêm các đối tượng xé rào để đảm bảo an toàn chung.

img

Đã có sự cảnh báo nhưng nhiều đối tượng vẫn vượt rào vào khu vực nguy hiểm.H. T. P

img

Cần có những hình phạt thích dáng với những người phá rào vào khu vực nguy hiểm. H.T.P

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem