Nguyên đại úy CSGT bắn chết sếp bị chuyển tội danh

Thứ hai, ngày 04/05/2015 19:13 PM (GMT+7)
Trong khi hát karaoke, giữa đại úy Vinh và bạn của thiếu tá Sơn xảy ra mâu thuẫn. Sau khi về đơn vị, Vinh rút súng bắn chết cấp trên.
Bình luận 0

Ngày 4.5, Viện KSND Đồng Nai cho biết đã sửa đổi, bổ sung cáo trạng, truy tố ông Ngô Văn Vinh (40 tuổi, nguyên đại úy CSGT) về tội Giết người.

Trước đó, ông Vinh bị truy tố về tội Giết người trong trạng thái kích động mạnh và được TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử vào ngày 26/8/2014.

img

Nguyên đại úy CSGT Ngô Văn Vinh. Ảnh: Ngọc An

Tại phiên tòa này, HĐXX cho rằng hành vi của Vinh có dấu hiệu cấu thành tội Giết người nên hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để ngành chức năng điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, khoảng 13h ngày 22.9.2013, Vinh cùng một số người bạn đến một quán karaoke tại thị xã Long Khánh, Đồng Nai để giải trí.

Biết sếp của mình là thiếu tá Trần Ngọc Sơn đang hát cùng Trương Thành Chí (bạn ông Sơn) và một số người ở phòng bên cạnh, nên Vinh cầm ly bia sang giao lưu.

Tại đây, giữa Vinh và Trương Thành Chí xảy ra mâu thuẫn, nên Chí dùng ly bia đánh vào mặt CSGT chảy máu. Sau khi xảy ra vụ việc, Vinh bỏ về trụ sở.

Đến chiều cùng ngày, ông Sơn về trụ sở thì xảy ra cự cãi với Vinh. Trong lúc xô xát, Vinh nổ súng làm thiếu tá Sơn tử vong.

Liên quan đến vụ việc, Trương Thành Chí cũng bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Dự kiến, phiên tòa xét xử vụ án trên được tổ chức vào ngày 21.5.

(Theo Ngọc An/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem