Những câu chuyện "có 1 không 2" ở kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa dịch Covid-19

Diệu Bình Thứ năm, ngày 03/09/2020 12:10 PM (GMT+7)
Hơn 26.000 thí sinh 27 tỉnh, thành chính thức bước vào đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại Đà Nẵng, do vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 nên kỳ thi càng được tổ chức vô cùng nghiệm ngặt...
Bình luận 0

Không có "cơ hội" đợi con

Sáng 3/9, gần 11.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Thí sinh dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT bắt đầu với môn Ngữ văn.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại các điểm thi Đà Nẵng, ngay sau khi được phụ huynh chở đến cổng, thí sinh được hướng dẫn gỡ khẩu trang đã đeo trước đó bỏ vào thùng rác, sau đó sát khuẩn tay, nhận và đeo khẩu trang mới, sau đó vào phòng thi.

Các lực lượng chức năng luôn túc trực để điều tiết, phân luồng giao thông. Không như mọi năm, năm nay, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phụ huynh được lực lượng chức năng đề nghị đưa đón con cách cổng trường trên 50m và không được tụ tập trước cổng.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT "có 1 không 2" - Ảnh 1.

Sáng 3/9, gần 11.000 thí sinh tại thành phố Đà Nẵng bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Đưa con đến trường từ sáng sớm, ông Huỳnh Tràm (quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho hay, kỳ thi tốt nghiệp THPT của con ngay trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19 khiến gia đình rất lo lắng.

"Ở nhà, tôi đã dặn con phải bình tĩnh khi bước vào phòng thi để làm bài thật tốt. Kỳ thi năm nay có thể nói là một kỳ thi rất đặc biệt, phụ huynh chúng tôi vừa lo con làm bài có được không, vừa lo dịch bệnh nhưng khi đưa con đến trường, tôi nhận thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai rất kỹ càng nên có phần yên tâm hơn rất nhiều", ông Tràm chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT "có 1 không 2" - Ảnh 2.

Cái đập tay chúc thí sinh làm bài tốt trước khi vào phòng thi

Vì không được tập trung trong phạm vi 50m xung quanh điểm thi, nhiều phụ huynh đã lựa chọn phương án quay về nhà, không còn tình trạng nhiều phụ huynh phải trầy trật bên ngòai điểm thi để đợi con. Chị Nguyễn Thanh Vân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, đây là lần thứ 2 chị đưa con đi thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT "có 1 không 2" - Ảnh 3.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT "có 1 không 2" - Ảnh 4.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, phụ huynh được yêu cầu không được tập trung trong phạm vi 50m xung quanh điểm thi.

"So với lần đưa con đi thi trước, mình thấy năm nay mọi thứ được chuẩn bị quá kỹ càng. Từ việc xét nghiệm cho tất cả thí sinh, cán bộ coi thi… đến công tác tổ chức thi đều đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi, ngay cả việc phụ huynh đứng chờ con như mọi năm thì năm nay cũng không có nên mình quá yên tâm", chị Vân hào hứng.

Điểm thi "F1, F2"

Do dịch Covid-19 nên năm nay lần đầu tiên trong lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT bị lùi 1 tháng rưỡi và chia làm 2 đợt. Tại đợt 1 (ngày 9-10/8), hơn 880.000 thí sinh tham gia. Riêng những địa phương cách ly xã hội như Đà Nẵng, một số khu vực ở tỉnh Quảng Nam, TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và thí sinh F0, F1, F2 tại một số nơi dự thi đợt 2 vào ngày 3-4/9.

Tại Đà Nẵng, do dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, nên tất cả thí sinh trên địa bàn không tham gia kỳ thi đợt 1. Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT đợt 2 cho gần 11.000 sĩ tử, hàng chục nhân viên y tế đã được huy động để làm nhiệm vụ đo thân nhiệt tại các điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT "có 1 không 2" - Ảnh 5.

Trường THPT Võ Chí Công là điểm thi rất đặc biệt dành riêng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, các thí sinh sinh sống trong khu vực cách ly y tế.

Trong kỳ thi lần này, Đà Nẵng đã tổ chức 1 điểm thi rất đặc biệt dành riêng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, các thí sinh sinh sống trong khu vực cách ly y tế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian thi.

Theo đó, điểm thi tại trường THPT Võ Chí Công có 37 thí sinh. Trong đó có 1 thí sinh thuộc diện F1, 10 em F2 và 26 em ở vùng phong tỏa.

Được biết, hội đồng thi này đã bố trí 8 phòng thi dành cho các thí sinh "đặc biệt" này. Trong đó, riêng thí sinh F1 thi riêng biệt tại 1 phòng; 10 em F2 thi ở 2 phòng với 2 tổ hợp tách biệt là Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội và 26 sĩ tử trong diện phong tỏa thi tại 5 phòng còn lại. Tại đây có 46 cán bộ, giáo viên coi thi, nhân viên,…

Kỳ thi tốt nghiệp THPT "có 1 không 2" - Ảnh 6.

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn kín mít, để đón thí sinh và cán bộ, giáo viên đến dự thi.

Ghi nhận của PV trong buổi thi đầu tiên tại đây, phía bên trong điểm thi này đã có hơn 10 nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn kín mít, để đón thí sinh và cán bộ, giáo viên đến dự thi.

Khoảng 7h, 36 sĩ tử thuộc diện F2 đã được xe chuyên dụng đưa đón đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Riêng 1 thí sinh F1 mặc đồ bảo hộ và được xe cấp cứu đưa vào tận sát phòng thi.

Tại điểm thi này, trước khi vào phòng thi, tất cả các thí sinh và những ai vào hội đồng thi đều được yêu cầu sát khuẩn tay, thay khẩu trang y tế đã được chuẩn bị sẵn và đo thân nhiệt ngay tại cổng.

Lực lượng công an tham gia bảo vệ bên ngoài cổng trường thi cũng đeo khẩu trang y tế, găng tay và mũ kính chống bắn giọt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tất cả những người không phận sự đều bị nghiêm cấm không được tiếp xúc gần với điểm thi. Nhiều phóng viên các báo đài đến tác nghiệp tại điểm thi đặc biệt này cũng được yêu cầu đứng cách xa cổng trường.

Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Đà Nẵng, tất cả giám thị phải mặc đồ bảo hộ nghiêm ngặt và yêu cầu tuân thủ các quy định về phòng dịch. Còn các thí sinh phải luôn đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn trong suốt quá trình thi.

Riêng với thí sinh F1 được bố trí 9 cán bộ và giám thị coi thi. Trong đó, 1 cán bộ hướng dẫn, phổ biến quy chế thi vào chiều 2/9. Còn 8 giám thị còn lại sẽ chia nhau coi thi 4 buổi còn lại trong 2 ngày 3 và 4/9. Mỗi buổi sẽ có 2 giám thị tham gia coi thi.

"Sau mỗi buổi coi thi tại phòng có thí sinh F1, giám thị sẽ được cho về nghỉ và tự cách ly ở nhà", ông Thành thông tin.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT "có 1 không 2" - Ảnh 7.

Các thí sinh được đo nhiệt độ trước khi vào phòng thi.

Sau khi kết thúc thời gian thi mỗi buổi thi, các bài thi tại trường THPT Võ Chí Công sẽ được khử khuẩn trước khi chuyển về nhập chung với các bài thi khác. Khi làm phách, toàn bộ bài thi sẽ được khử khuẩn thêm một lần nữa. Những người làm phách sau đó sẽ phải cách ly 14 ngày. Riêng cán bộ chấm thi không phải cách ly.

Có thể nói, đây là kỳ thi "có 1 không 2" không chỉ đối với thí sinh, phụ huynh mà còn với người dân cả nước. Khi Đà Nẵng trở thành "tâm dịch", mọi nguồn lực đều tập trung hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để thí sinh nào vì ảnh hưởng của dịch mà không đến dự thi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem