Nóng tuần qua: Hà Nội hủy quyết định xây 10 tòa chung cư 50 tầng ở đất vàng Giảng Võ

Xuyến Chi Chủ nhật, ngày 10/07/2022 16:10 PM (GMT+7)
Tại khu vực này sẽ không xây dựng quy mô 10 tòa nhà cao 50 tầng nữa.
Bình luận 0

Đất vàng Giảng Võ chuyển đổi làm trung tâm dịch vụ thương mại, dịch vụ, văn hóa

Sáng 7/7, HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn về việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tại đây, các đại biểu đặc biệt quan tâm đến 2 dự án 148 Giảng Võ (quận Ba Đình) và dự án 31-33-35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm).

Theo các đại biểu HĐND TP Hà Nội, dự án tại hai lô "đất vàng" trên đã được TP phê duyệt từ lâu, thậm chí có dự án được HĐND TP Hà Nội nhiều lần giám sát, đưa vào danh sách các công trình chậm tiến độ, nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.

img

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn

Trả lời đại biểu, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, dự án tại 148 Giảng Võ (phường Giảng Võ, Ba Đình) - khu vực Triển lãm Giảng Võ cũ - đã có chủ trương chuyển đổi làm trung tâm dịch vụ thương mại, dịch vụ, văn hóa.

Trước đó vào năm 2016, UBND TP đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (tại quyết định 3560) khu đất 6,8 ha, số 148 Giảng Võ với quy mô 10 tòa chung cư cao 50 tầng. Cùng thời gian này, UBND TP cũng phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư (tại quyết định số 4205).

"Thời điểm đó, mặc dù xác định 148 Giảng Võ là điểm nhấn tại khu vực nội đô lịch sử nhưng theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP cũng như ý kiến của các bộ ngành và dư luận xã hội thì đến ngày 7/3/2019, UBND TP đã có quyết định 1441 thu hồi quyết định 4205/2016 về chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, tại khu vực này sẽ không xây dựng quy mô 10 tòa nhà cao 50 tầng nữa", ông Tuấn nói.

Chung cư vùng ven Hà Nội tăng giá chóng mặt

Trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt, giá các căn hộ chung cư vùng ven Hà Nội vẫn ghi nhận mức độ tăng mạnh. Giá căn hộ chung cư tại dự án mới bàn giao hơn 1 năm trên đường Nguyễn Thanh Bình ở Hà Đông đang được rao bán với giá trung bình khoảng 34-36 triệu đồng/m2, tăng mạnh so với thời điểm cách đây 2 năm bởi thời gian đó giá căn hộ tại đây dao động ở mức 23-25 triệu đồng/m2, tức chỉ bằng 70% hiện tại.

Cũng tại Hà Đông, giá các căn hộ chung cư tại khu vực đường Nguyễn Trác được rao bán phổ biến ở mức giá 22 đến 29 triệu đồng/mét vuông (tùy vị trí và diện tích) với các căn hộ diện tích từ 50 đến 80m2. Để sở hữu một căn hộ tại đây khách hàng phải chi ra số tiền từ 1,4 tỷ đồng trở lên. Trong khi vài năm trước người mua nhà chỉ cần bỏ ra số tiền từ 700 đến 800 triệu đồng.

Tại Nam Từ Liêm, mức giá để sở hữu một căn hộ tại dự án mặt đường Tố Hữu đã ghi nhận lên 36 đến 38,5 triệu đồng/mét vuông với những căn hộ 2 phòng ngủ. Với những căn 3 phòng ngủ có diện tích trên 100 mét vuông cũng đang được rao bán với giá từ 34 - 36,5 triệu đồng/mét vuông.

Mức giá rao bán này khiến chênh lệch giá căn hộ có thể lên tới cả tỷ đồng với những căn hộ có diện tích lớn chỉ trong vòng 2 năm qua.

Theo thống kê của chuyên trang bất động sản, giá căn hộ chung cư tại các khu vực vùng ven Hà Nội như Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Chương Mỹ,… đã ghi nhận mức tăng từ 8-18% chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022.

Bỏ kết quả đấu giá đất Thủ Thiêm

Theo bà Võ Thanh Thủy, Trưởng phòng Quản lý đất, Cục thuế TPHCM, công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất số 3-5, diện tích 6.446m2, phải đóng 3.820 tỉ đồng tiền sử dụng đất và 500 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ. Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất số 3-8, diện tích 8.568,1m2, đóng 4.000 tỉ đồng tiền sử dụng đất.

Đến ngày 7/7/2022, cả 2 doanh nghiệp trên chỉ mới nộp số tiền là 203 tỷ được trích từ tài khoản Trung tâm đấu giá thành phố sang đồng thời nộp thêm được 40 triệu đồng do Cục thuế khấu trừ tài sản của doanh nghiệp.

img

Doanh nghiệp trúng thầu khu đất Thủ Thiêm đã bỏ cọc hàng loạt

Bà Thủy nói: "Do đã quá hạn 180 ngày mà 2 doanh nghiệp vẫn chưa nộp tiền đủ tiền theo thông báo của Cục Thuế thành phố nên 2 doanh nghiệp đã vi phạm hợp đồng bán đấu giá. Hôm nay, Cục Thuế đã có văn bản gửi Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP HCM báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính của 2 doanh nghiệp”.

Theo đó, thành phố sẽ ra quyết định hủy quyết định đấu giá thành công, sau đó cơ quan thuế sẽ hủy quyết định thông báo nộp tiền sử dụng đất. Số tiền chậm nộp của 2 doanh nghiệp cũng sẽ bị hủy. Theo hợp đồng, doanh nghiệp sẽ bị mất tiền cọc, ngoài ra không có hình phạt hoặc xử lý vi phạm nào khác.

Lượng người tham gia đầu tư chứng khoán liên tiếp xô đổ kỷ lục

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), số lượng tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới tháng 6 đạt 466.071 đơn vị, giảm 2% so với tháng 5 và cũng là tháng có lượng tài khoản mở mới cao thứ 2 lịch sử.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm, cá nhân trong nước mở mới gần 1,85 triệu tài khoản chứng khoán, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước và cao hơn 21% so với mức 1,5 triệu tài khoản mở mới cả năm 2021.

img

Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới không ngừng tăng

Lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư tổ chức trong nước tháng 6 đạt 145 đơn vị, tăng trở lại 18% so với tháng trước.Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước tới hết tháng 6 đạt hơn 6,1 triệu, tương đương 6,2% dân số. Trong khi đó, theo chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045, số lượng nhà đầu tư đạt 5% dân số năm 2025 và 8% dân số vào năm 2030.

Lượng tài khoản mở mới của nhà đầu tư nước ngoài tháng là 267 đơn vị, tăng 4,3% so với tháng 5. Trong đó, nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mở mới 268 tài khoản chứng khoán, giảm 10%. Lượng tài khoản chứng khoán của tổ chức nước ngoài giảm 4.178 xuống 4.177 đơn vị do lượng đóng tài khoản nhiều hơn mở mới, trong khi con số tài khoản giảm ở tháng 5 là 42 đơn vị. Tổng số tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm cuối tháng 6 đạt 41.385.

Tổng số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt hơn 6,16 triệu ở thời điểm cuối tháng 6.

Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bị kỷ luật

Ông Nguyễn Đức Thái, Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa phải nhận án kỷ luật từ Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, ngày 5/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chính thức ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đức Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bằng hình thức cảnh cáo.

Ông Nguyễn Đức Thái có khuyết điểm, vi phạm chính sách pháp luật của Nhà nước trong chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, biên soạn, in ấn, kê khai, phát hành SGK.

Đồng thời, ông Thái bị xác định thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng và Chính phủ…

Các cơ quan chức năng đang thanh tra nhiều hoạt động của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đơn vị nắm phần lớn thị phần phát hành sách hiện nay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem