Qua phà phải nộp phí: Cần có những quy định phù hợp

Thứ sáu, ngày 01/03/2013 15:01 PM (GMT+7)
Dân Việt - Người đi phà, đò chủ yếu là những người bán buôn nhỏ lẻ, học sinh, thương bệnh binh… với mức thu nhập thấp. Đơn cử, khi đi xe bus, những đối tượng như người tàn tật, thương binh cũng được miễn tiền vé khi họ có thẻ thì tại sao việc qua phà với họ lại không được miễn phí.
Bình luận 0

Cần có những quy định phù hợp

Người đi phà, đò chủ yếu là những người bán buôn nhỏ lẻ, học sinh, thương bệnh binh… với mức thu nhập thấp. Đơn cử, khi đi xe bus, những đối tượng như người tàn tật, thương binh cũng được miễn tiền vé khi họ có thẻ thì tại sao việc qua phà với họ lại không được miễn phí.

Quy định thu phí khi qua phà nhưng chất lượng phà, đò có được nâng lên để đảm bảo an toàn tính mạng cho người qua phà luôn là trăn trở của nhiều người?

Chúng ta phải căn cứ trên mức sống và tình hình hiện tại của họ để áp dụng những quy định sao cho phù hợp. Rất mong quý báo làm rõ hơn nữa vấn đề trên.

Gành nặng lại đè lên vai người nghèo:

Đất nước ta luôn có chính sách hỗ trợ đối với những đối tượng là hộ nghèo, thương bệnh binh, diện người thuộc đối tượng chính sách...

Thực tế nếu theo Thông tư 04 của Bộ Tài Chính thì người dân ở những vùng này quá thiệt thòi. Không có cầu đường đi lại thuận tiện, họ phải qua lại bằng phà rất khó khăn, mỗi lần đi lại mất thêm một khoản chi. Đặc biệt là các em học sinh, ngày đi lại mấy lần, ít cũng mất vài chục nghìn, gia đình nào có kinh tế khá giả còn khó chứ nói gì đến những gia đình thuộc diện nghèo.

Tôi nghĩ bộ tài chính cần xem xét lại thông tư này sao cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem