Quảng Bình: "Ngày thứ 7 xanh" làm sạch làng, đẹp xóm của đồng bào dân tộc thiểu số Trọng Hóa

Trần Anh Chủ nhật, ngày 03/10/2021 05:30 AM (GMT+7)
Chính quyền và người dân xã miền núi Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) đang xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, thiết thực. Phong trào "Ngày thứ 7 xanh" được đồng bào dân tộc Mã Liềng, dân tộc Chứt, dân tộc Sách...hưởng ứng tích cực, góp phần xây dựng bản làng xanh, sạch, đẹp.
Bình luận 0

Ngày thứ 7 xanh

Những ngày cuối tháng 9, PV Dân Việt ngược lên miền núi Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình), qua cuộc trò chuyện với ông Đinh Tiến Dũng – Chánh Văn phòng UBND huyện Minh Hóa, PV được biết, người dân ở xã miền núi Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng bà con các dân tộc Mã Liềng, dân tộc Chứt, dân tộc Sách...đã tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, đặc biệt với phong trào "Ngày thứ 7 xanh".

Clip: Người dân xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) chia sẻ về việc thực hiện "Ngày thứ 7 xanh" làm sạch xóm làng.

Qua thông tin đó, PV đã tìm đến xã miền núi Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), tiếp chuyện với PV, ông Hồ Mi – Phó Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, cho biết: "Vào đầu năm 2020, Thường vụ Đảng ủy xã Trọng Hóa họp bàn về xây dựng nông thôn mới và đề ra phong trào "Ngày thứ 7 xanh". Đây là hoạt động diễn ra vào ngày thứ 7, người dân tại các bản sẽ đi thu gom rác thải ở đường làng, ngõ xóm".

Theo ông Hồ Mi, sau lời phát động "Ngày thứ 7 xanh" của Đảng ủy xã Trọng Hóa, bà con các bản đã hưởng ứng tích cực.

Quảng Bình: Bà con xã miền núi dành "Ngày thứ 7 xanh" làm đường làng xanh, sạch, đẹp - Ảnh 2.

Người dân xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) hưởng ứng phong trào "Ngày thứ 7 xanh" ra các ngã đường quét dọn, thu gom rác. (Ảnh: Trần Anh)

Thời gian đầu, hoạt động thu gom rác chỉ diễn ra vào ngày thứ 7 tuần đầu tháng, nhưng một thời gian sau, thấy việc làm hiệu quả, đường làng sạch đẹp, người dân đã gọi nhau ra đường tổng vệ sinh vào ngày thứ 7 của các tuần.

"Tôi làm tổ trưởng tổ tổng dọn vệ sinh ở bản La Trọng 1, cứ đến thứ 7 hàng tuần, tôi đi kêu gọi bà con ra thu gom rác, quét dọn đường làng. Bắt tay vào làm bà con hưởng ứng rất tích cực, trò chuyện vui vẻ lắm. Thu gom rác xong các hộ dân đưa về hố rác của mỗi hộ để đốt hoặc chôn lấp. Việc xử lý rác thải này đã được chúng tôi hướng dẫn để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường", ông Hồ Mi nói.

Quảng Bình: Bà con xã miền núi dành "Ngày thứ 7 xanh" làm đường làng xanh, sạch, đẹp - Ảnh 3.

Ông Hồ Khanh - Trưởng bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về đoạn đường bà con vừa thực hiện "Ngày thứ 7 xanh". (Ảnh: Trần Anh)

Cũng theo ông Hồ Mi, từ ngày xã Trọng Hóa triển khai phong trào "Ngày thứ 7 xanh" các trục đường trên địa bàn xã sạch, đẹp hẳn như khoác lên bộ áo mới.

Bên cạnh đó, ý thức của người dân về việc bảo vệ môi trường ngày càng nâng lên, các hộ dân trong bản khi thấy người bán hàng rong rao bán, họ sẽ có lời nhắc không được xả rác bừa bãi rồi chỉ nơi vứt rác đúng quy định nhằm đảm bảo vệ sinh chung.

Khu dân cư nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, xã miền núi Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) có 17 bản, trên 945 hộ với hơn 4.500 khẩu. Đáng chú ý, bản La Trọng 1 ở xã này được chọn xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Bình.

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Hồ Khanh – Trưởng bản La Trọng 1, cho biết: "La Trọng 1 có trên 86% số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc Mã Liềng, dân tộc Chứt, dân tộc Sách. Bà con ở bản La Trọng 1 rất đoàn kết, luôn nêu cao tinh thần chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới, rút ngắn dần khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi".

Quảng Bình: Bà con xã miền núi dành "Ngày thứ 7 xanh" làm đường làng xanh, sạch, đẹp - Ảnh 4.

Ông Hồ Khanh - Trưởng bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) chỉ tay về các cây Tường Vy mà bà con nơi đây vừa trồng lên hai bên đường. (Ảnh: Trần Anh)

Theo ông Hồ Khanh, sau khi thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" của tỉnh Quảng Bình, bản đạt 10/16 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới và đạt danh hiệu "Khu dân cư văn hóa", giai đoạn 2016 - 2019.

Sau đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã chọn bản La Trọng 1 xây dựng mô hình điểm Nông thôn mới nhằm làm hình mẫu cho các Khu dân cư vùng Đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

"Tiếp nhận thông tin về đề án xây dựng mô hình điểm Nông thôn mới, bà con trong bản ai cũng phấn khởi, luôn nêu cao ý thức tự giác tham gia các phong trào, hoạt động ở khu dân cư", ông Khanh nói.

Ông Hồ Khanh cho biết, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng Nông thôn mới được bà con trong bản phát huy cao độ bằng những hành động, việc làm thiết thực, như: hưởng ứng phong trào "Ngày thứ 7 xanh" của Đảng ủy xã, đến thứ 7 hàng tuần người dân lại í ới nhau ra tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đặc biệt, bà con ở bản La Trọng 1 còn trồng hàng trăm cây Tường Vy ở dọc các trục đường chính để tạo cảnh quan xanh.

Quảng Bình: Bà con xã miền núi dành "Ngày thứ 7 xanh" làm đường làng xanh, sạch, đẹp - Ảnh 5.

Các con đường ở bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) trở nên xanh, sạch, đẹp nhờ bàn tay của bà con dân tộc nơi đây. (Ảnh: Trần Anh)

Chị Hồ Thị Thon (SN 1993, ở bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Sáng thứ 7 hàng tuần, tôi lại cùng bà con trong bản ra gom rác, quét dọn đường làng và trồng cây xanh dọc hai bên đường. Việc làm này không chỉ giúp đường làng xanh, sạch, đẹp còn giúp bà con gắn kết tình làng, ngõ xóm với nhau".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Hồ Phin - Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, cho biết: "Chính quyền xã Trọng Hóa đang cùng người dân nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, nhiều phong trào, thói quen mới đã hình thành và được bà con hăng hái thực hiện".

"Nhà nước quan tâm, đầu tư nhiều nhưng do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, đời sống kinh tế - xã hội của người dân còn thấp nên việc xây dựng nông thôn mới của xã đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện chúng tôi đang xây dựng bản La Trọng 1 trở thành Khu dân cư Nông thôn mới và mục tiêu đó dần trở thành hiện thực".

"Trọng Hóa là xã miền núi, người dân nơi đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Mã Liềng, dân tộc Chứt, dân tộc Sách, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Bằng những nghị quyết thiết thực mà Đảng ủy xã Trọng Hóa đưa ra, đời sống của người dân từng ngày đổi thay và hướng đến xây dựng một nông thôn mới, xanh, sạch, đẹp", Bà Hồ Thị Thoi – Bí Thư Đảng ủy xã Trọng Hóa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem