Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn trang bị kiến thức cho hội viên phát triển kinh tế

Hồng Hoa - Đình Thiên Chủ nhật, ngày 06/03/2022 11:17 AM (GMT+7)
Năm 2022, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) dự kiến phối hợp tổ chức 19 lớp dạy nghề cho 700 học viên là lao động nông thôn trên địa bàn thị xã.
Bình luận 0

Theo đó, sẽ có 4 lớp dạy về phương pháp nhân giống cây ăn quả tại các xã/phường là Điện Phương, Điện Minh, Điện Hồng và Điện Thọ; 2 lớp dạy nghề nuôi bò vỗ béo tại phường Điện Trung, Điện An; 3 lớp trồng lúa, rau hữu cơ tại Điện Minh, Điện Thắng Nam và Điện Phước; 5 lớp trồng hoa cây cảnh tại Điện Phong, Điện Tiến, Điện Nam Bắc, Vĩnh Điện và Cụm thi đua số 3.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn trang bị kiến thức cho nông dân phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã tổ chức nhiều lớp học tập, dạy nghề cho nông dân về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông thôn. Ảnh: Hồng Hoa.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cũng tổ chức 3 lớp dạy nghề về phi nông nghiệp (chế biến thức ăn, đồ uống) tại Điện Quang, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Bắc; Lớp quản lý dịch bệnh trên cây trồng tại Điện Nam Trung và lớp nuôi cá nước ngọt tại Điện Hòa.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn trang bị kiến thức cho nông dân phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Năm 2022, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dự kiến tổ chức và phối hợp tổ chức 19 lớp dạy nghề cho hội viên nông dân. Ảnh: Hồng Hoa.

Trong năm 2022, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn dự kiến phối hợp tổ chức 10 - 15 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho cán bộ, hội viên và bà con nhân dân trên địa bàn 20 xã/phường.

Thông qua các lớp dạy nghề nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ, hội viên về xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phi nông nghiệp qua đó tạo việc làm nông thôn, nâng cao thu nhập.

Quảng Nam: Hội Nông dân Điện Bàn trang bị kiến thức cho nông dân phát triển kinh tế - Ảnh 3.

Hội viên nông dân sẽ được trang bị kiến thức về kỹ thuật canh tác trong nông nghiệp, phát triển kinh tế. Ảnh: Hồng Hoa.

Ông Đặng Hữu Tú, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết, trong năm 2021, Hội Nông dân thị xã cũng đã tổ chức 12 lớp nghề thu hút gần 500 lao động nông thôn tham gia. Qua đó, các lớp đã giúp người dân là lao động phổ thông ở nông thôn tiếp cận với khoa học kỹ thuật áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao.

Từ ngày 10/2 đến ngày 3/3/2022, sau gần một tháng triển khai phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2022, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn đã thực hiện trồng mới gần 3.000 cây xanh các loại; Trong đó, 932 cây ăn quả, hơn 2000 cây bóng mát. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thị xã Điện Bàn trao sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã ĐắcPre, huyện miền núi Nam Giang thông qua việc hỗ trợ vườn cây để từng bước thoát nghèo bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem