Quay ở Nhật, phim “Khúc hát mặt trời” dùng 100% ê-kíp Việt

Khánh Thư Thứ bảy, ngày 07/11/2015 11:38 AM (GMT+7)
Không chỉ 100% vốn đầu tư Việt Nam mà bộ phim truyền hình hợp tác Việt – Nhật “Khúc hát mặt trời” (24 tập) chủ trương dùng toàn bộ ê-kíp sáng tác từ đạo diễn, quay phim, biên kịch đều của Việt Nam.
Bình luận 0

Sau bộ phim "Người cộng sự" năm 2013, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục hợp tác với Đài truyền hình TBS của Nhật Bản để sản xuất phim. Lần này, TBS chuyển giao kịch bản gốc để đơn vị sản xuất của VTV là Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) phát triển, sáng tạo thành một kịch bản mới có chiều sâu hơn.

Theo chia sẻ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc VFC, “Khúc hát mặt trời” hợp tác với phía Nhật Bản lần này do 100% ê-kíp Việt Nam thực hiện để “biết trình độ làm phim của chúng ta thế nào”. Còn phía Nhật Bản có sự hỗ trợ đoàn phim về mặt âm thanh trong quá trình quay tiền kỳ và xử lý hậu kỳ để đảm bảo cho phần âm thanh, âm nhạc của phim đạt tiêu chuẩn phát sóng ở cả những nước có nền truyền hình phát triển như Nhật Bản.

img

Nhã Phương – Quang Tuấn sẽ là cặp đôi mới trong phim “Khúc hát mặt trời”

Ngoài ra, dấu ấn của sự hợp tác Việt – Nhật trong bộ phim này còn thể hiện ở một vai diễn với sự tham gia của ca sỹ, diễn viên người Nhật Bản Nao Matsushita. Đây là một nhân vật được sáng tạo thêm trong kịch bản lần này, nhưng điều thú vị là Matsushita đã từng đảm nhiệm một vai diễn trong bộ phim "Khúc hát mặt trời" phiên bản Nhật hơn 10 năm trước.

Trả lời câu hỏi của Dân Việt rằng cảm nhận thế nào về các diễn viên Việt Nam cũng như những khó khăn khi bất đồng ngôn ngữ trong lúc nhập vai, Matsushita – người duy nhất không diễn bằng tiếng Việt khi tham gia “Khúc hát mặt trời” chia sẻ rằng mới đầu cô từng rất lúng túng và lo lắng. Matsushita lo vướng phải rào cản ngôn ngữ cũng như cách làm phim khác nhau. Tuy nhiên, khi làm việc cùng ekip Việt Nam thì cô thấy các diễn viên diễn rất tốt, mặc dù không hiểu bạn diễn nói gì nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ, điệu bộ cũng vẫn có thể hiểu được tâm trạng nhân vật. Nữ ca sĩ, diễn viên Nhật Bản đánh giá đây là một trải nghiệm rất quý giá của cô khi rút ra được rằng việc diễn xuất không hề bị phụ thuộc vào rào cản ngôn ngữ.

“Khúc hát mặt trời” có một phần câu chuyện diễn ra tại Nhật Bản và ê-kíp sản xuất đã lựa chọn thời điểm quay vào tháng 4 với mong muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất khi hoa anh đào nở rộ. Và để làm được điều này, ngoài những chuyến khảo sát bối cảnh kỹ lưỡng, đoàn phim đã phải lên một lịch trình sản xuất hết sức chi tiết, chặt chẽ với yêu cầu cường độ làm việc rất cao của cả ê-kíp. Trong suốt 2 tuần quay tại xứ Phù Tang, đoàn phim gần như làm việc 20 tiếng/ngày và di chuyển hàng nghìn cây số qua nhiều địa điểm tại Tokyo và Shizuoka. Có khi buổi sáng vẫn đang ở đồng bằng nhưng đến trưa đã có mặt ở vùng núi cao để kịp ghi lại hình ảnh những bông hoa anh đào còn chưa rụng xuống. 

img

Từ sau thành công của vai Linh trong “Tuổi thanh xuân”, Nhã Phương chưa nhận lời tham gia bộ phim nào khác cho đến “Khúc hát mặt trời”

Nội dung bộ phim là câu chuyện cảm động về cô gái trẻ Yến Phương sinh ra với khả năng ca hát và sáng tác trời phú, nhưng lại mắc phải căn bệnh XP khiến cô không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Là bộ phim có nội dung đầy tính nhân văn, "Khúc hát mặt trời" không chỉ  đề cao nghị lực sống, tinh thần lạc quan phi thường của Yến Phương, mà còn nhấn mạnh vào những tình cảm tốt đẹp của con người, đó là tình mẫu tử, tình yêu và tình bạn.

Sau thành công với vai nữ chính trong bộ phim “Tuổi thanh xuân” hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc, Nhã Phương lại tiếp tục hóa thân rất đạt và không trùng lặp vào nhân vật Yến Phương – một vai diễn vừa hồn nhiên, trong sáng, vừa có chiều sâu nội tâm và diễn biến tâm lý phức tạp. Đây cũng là vai diễn đòi hỏi Nhã Phương phải rất nỗ lực bởi nhiều phân đoạn cô phải vừa diễn, vừa đàn, vừa hát. Bên cạnh đó, diễn viên Quang Tuấn – người đảm nhận vai nam chính trong phim cũng phải mất ăn mất ngủ hàng tuần để luyện tập những câu thoại bằng tiếng Nhật cũng như học đàn guitar, học võ và cả học hát để đóng “Khúc hát mặt trời”. Một điều đặc biệt trong phim này là khán giả sẽ được gặp lại NSƯT Thu Hà – “lá ngọc cành vàng” cả làng điện ảnh Việt Nam.

img

NSƯT Thu Hà đã rất lâu mới quay trở lại màn ảnh sau một thời gian dài tập trung chăm lo cho gia đình

Là một trong những bộ phim truyền hình được chờ đón nhất năm 2015 với kịch bản hấp dẫn, bối cảnh tuyệt đẹp, dàn diễn viên cuốn hút, được đầu tư về nhiều mặt và dưới sự dàn dựng của đạo diễn Vũ Trường Khoa – một đạo diễn có tài khai thác tâm lý nhân vật, "Khúc hát mặt trời" sẽ chính thức lên sóng trong khung giờ vàng 21h20 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 25.11.2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem