Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó, liên quan đến vụ việc việc tẩy date kẹo quá hạn để lừa khách hàng của Công ty CP Đầu tư Việt – Nga mà NTNN đã phản ánh, trao đổi với phóng viên, ông Trần Thế Hà – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Việt – Nga đã cố tình chối bỏ trách nhiệm. Ông Hà cho rằng: Mặt hàng kẹo này công ty đã nhập khẩu về cách đây 2 năm, còn việc bán ra thị trường họ có bán hết hay không là việc của người ta, chứ tôi không chịu trách nhiệm đến cuối cùng. “Ví như khi tôi bán hàng cho 1 đơn vị nào đó, họ bán cho người tiêu dùng, nếu không bán hết họ tiếc của xử lý bằng việc đóng lại hay họ làm gì là việc của người ta không phải việc của tôi, tôi không thể kiểm soát được” – ông Hà nói.
Phóng viên NTNN trao đổi với bà Đặng Ánh Nguyệt – Phó phòng Tổng hợp và phối hợp liên ngành, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội. Ảnh: Trần Quang
Cũng theo ông Hà, việc bà Lan Anh có mua hàng tại công ty hay không, hiện công ty vẫn chưa xác minh được.
Phóng viên truy ngay, khách hàng khẳng định mua hàng tại công ty, hóa đơn, chứng từ thể hiện rõ việc đó. Ông Hà biện minh: “Đấy là việc người ta nói, hóa đơn, dấu người ta có thể làm được rất nhiều, còn việc xác thực hay không thì tôi chưa xác minh được, việc này có thể là do khách hàng bán cho họ, nhưng người ta tìm đến nhà nhập khẩu, công ty tôi cũng chỉ có một phần trách nhiệm liên đới chứ không thể nào chịu trách nhiệm hoàn toàn được”.
Trao đổi với NTNN về vụ việc, bà Đặng Ánh Nguyệt – Phó phòng Tổng hợp và phối hợp liên ngành, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết: “Hiện, chi cục chưa nhận được đơn thư trình báo phản ánh của người dân. Tuy nhiên, thông qua thông tin báo chí chúng tôi sẽ giao anh em Đội quản lý thị trường số 17 (đội cơ động kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn) xuống kiểm tra ngay, nếu phát hiện có sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.