Tai nạn thảm khốc khi đi đón dâu: 3 bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục

Kim Oanh Thứ ba, ngày 31/07/2018 10:20 AM (GMT+7)
Sáng 31.7, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết, 3 trong số 4 bệnh nhân nhập viện trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 13 người chết ở Quảng Nam đã có dấu hiệu hồi phục.
Bình luận 0

img

Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng đang điều trị tích cực cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn thương tâm.

"Bệnh nhân Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) và cháu Nguyễn Trúc Hân bị chấn thương răng hàm mặt đã tỉnh táo, nhận biết được. Bệnh nhân Nguyễn Thị Kim Oanh cũng đã tỉnh nhưng tình trạng bệnh nhân nữ này vẫn còn nặng, tay chân gãy nhiều đoạn, biến dạng vùng đó nhiều. Phổi bệnh nhân Oanh cũng đang bị tổn thương nặng nên cần đợi bệnh nhân hồi phục phổi mới tiến hành gây mê phẫu thuật", bác sĩ Nhân cho biết.

"Cháu Hân chấn thương răng hàm mặt, hiện đã tỉnh táo, nhưng sáng nay, cháu quấy khóc nhiều do các vết thương giờ mới bắt đầu đau. Riêng cháu Đặng Xuân Tiến bị chấn thương sọ não vẫn còn rất nặng, cần phải theo dõi thêm...”, bác sĩ Nhân cho biết thêm.

Được biết, cháu Nguyễn Trúc Hân đi cùng cha và mẹ trong đoàn rước dâu. Vụ tai nạn khiến mẹ cháu tử vong. Cha cháu đi sau chiếc xe bị tai nạn.

Chị Nguyễn Thị Oanh và cháu Đặng Xuân Tiến là hai mẹ con. Chồng chị cũng tử vong trong vụ tai nạn.

Như Dân Việt đưa tin, cụ tai nạn thảm khốc xảy ra lúc 2h15 ngày 30.7, trên tuyến QL1A đoạn qua thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Tại thời điểm trên, xe ôtô BKS 75B-000.52 chạy hướng Quảng Trị đi Bình Định khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với container BKS 51D-411.21 đi chiều ngược lại, kéo theo rơ moóc BKS 51R-215.75.

Vụ va chạm khiến 13 người tử vong, 4 người bị thương.

Ngoài tài xế, tất cả những người tử vong, bị thương đều là người thân, anh em chú bác trong cùng một gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem