Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
4 trường đại học vừa ký kết về việc công nhận và sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT) gồm Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Mở TP.HCM và Trường Đại học Trà Vinh.
4 trường này trong quá trình xét tuyển sẽ ưu tiên công nhận và sử dụng chung kết quả các kỳ thi V-SAT do những đơn vị khác tổ chức.
V-SAT là kỳ thi đánh giá đầu vào đại học do trường đại học phối hợp với Bộ GDĐT tổ chức thi hàng năm. Bài thi thiết kế theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
Mới đây nhất, Trường Đại học Cần Thơ cũng cho biết năm 2024 là năm đầu tiên nhà trường bổ sung phương thức mới là xét điểm thi V-SAT.
Thí sinh phải đăng ký dự thi kỳ thi V-SAT để lấy điểm. Điều kiện xét tuyển phương thức này là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên, không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10), riêng môn năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
Về số môn thi đánh giá đầu vào, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức thi 7 môn thi độc lập, gồm: Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý.
Như vậy đến thời điểm này, ngoài nhóm 4 trường đại học tổ chức thi đánh giá đầu vào V-SAT của Trường Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Mở TP.HCM và Trường Đại học Trà Vinh, và kỳ thi đánh giá đầu vào V-SAT của Trường Đại học Cần Thơ, thì còn có nhiều kỳ thi riêng của các trường đại học như: kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; kỳ thi đánh giá năng lực 2024 Đại học Quốc gia TP.HCM; kỳ thi đánh giá tư duy Đại học Bách khoa; kỳ thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; kỳ thi đánh giá năng lực của trường Đại học Sư phạm TP.HCM; kỳ thi đánh giá đầu vào Đại học Ngân hàng TP.HCM, kỳ thi đánh giá năng lực, phỏng vấn Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội; kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, việc các trường đại học tổ chức kỳ thi riêng là để tạo thêm cơ hội cho các thí sinh. Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho rằng, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào các ngành có tính cạnh tranh cao mới nên lựa chọn tham gia 1 hoặc 2 kỳ thi riêng.
Đồng thời Thứ trưởng Bộ GDĐT khuyến cáo, thí sinh không cần tham gia nhiều kỳ thi, khi thi quá nhiều chưa chắc các em đã có thêm cơ hội. Thí sinh chỉ cần xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp và điểm của 1 kỳ thi riêng là hoàn toàn đủ.