Thí sinh “nhăn nhó” vì môn Lý khó

Thứ tư, ngày 04/07/2012 19:35 PM (GMT+7)
Dân Việt - Kết thúc buổi thi chiều ngày 4.7 nhiều thí sinh nhăn nhó rời khỏi phòng thi vì không làm tốt môn Lý - môn thi được đánh giá khá dài và khó.
Bình luận 0

Tại địa điểm thi trường ĐH Mỏ - Địa chất, Em Nguyễn Thị Hoa (THPT Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết: “Đề thi có 50 câu trắc nghiệm nhưng được chia khá đều, trong đó chỉ có 20% là câu hỏi cho học sinh giỏi, còn lại dành cho học sinh khá chắc”. Hoa cũng cho biết, trong phòng thi cũng có khá nhiều bạn không làm được bài phải ngồi… chờ hết giờ.

img
Rất ít thí sinh khi kết thúc môn thi Vật Lý chiều qua 4.7 rời khỏi phòng thi với nụ cười tươi - Ảnh: Đàm Duy

Tương tự, em Trần Khánh An - thí sinh trường ĐH Sư Phạm Hà Nội cũng nhăn nhó: “Đề thi khá dài, cần tính toán nhiều, em chỉ làm được 30 câu còn lại ngồi tích bừa cho hết”.

Theo đánh giá của thầy Trần Văn Khanh - Giáo viên Lý trường THPT Ninh Giang, Hải Dương: “Đề thi có phần dao động cơ học và dòng điện xoay chiều khá khó. TS chỉ thuộc bài thôi thì không đủ mà cần phải có kỹ năng phân tích làm bài. Với đề này TS khá chắc có thể được 7 điểm”.

Tương tự, thầy Nguyễn Văn Hậu – giáo viên lý tại một trường THPT Chuyên Hà Tĩnh nhận định: “Đối với đề thí này, thí sinh học giỏi có thể đạt chắc 8 điểm, thí sinh trung bình khó kiếm điểm 6, 7”.

Tuy nhiên, cũng đề thi này, tại một số trường phia Nam, các thí sinh lại cho rằng dễ hơn năm ngoái và làm tốt hơn môn Toán sang nay.

Ghi nhận tại Cần Thơ, sau buổi thi nhiều thí sinh thở phào nhẹ nhõm vì đề thi môn Lý buổi chiều tuy dài nhưng có phần dễ hơn môn Toán buổi sáng.

Em Nguyễn Duy Long (Tân Hiệp, Kiên Giang), thi hội đồng thi Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều, cho biết, “đề thi môn Lý tương đối dễ, em làm bài tốt hơn môn toán buổi sáng. Tuy nhiên đề thi hơi dài, em chỉ làm được 80% câu hỏi. Theo em, nếu thêm thời gian khoảng 15 phút thì em sẽ giải làm bài tốt hơn”.

Em Trần Thúy Loan (Long Mỹ, Hậu Giang), thi tại hội đồng thi khu II, Đại học Cần Thơ, cũng cho biết đề Lý khá dài, nhất là mỗi câu hỏi đều dài, khi làm bài thí sinh đọc, giải xong mới chọn đáp án nên làm không kịp thời gian. Tuy vậy Loan vẫn tự tin môn Lý hơn môn Toán buổi sáng.

Em Tô Thị Loan (Bạc Liêu), thi hội đồng thi Trung tâm giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều, cho biết, tuy đề thi môn Lý dài, vận dụng cả kiến thức lớp 10, 11 và 12 nhưng vừa sức với học sinh trung bình khá như em. “Nhờ gỡ lại môn Lý chiều nay mà em tự tin hơn cho môn Hóa sáng mai”- Loan chia sẻ.

Tương tự tại Đà Nẵng, TS Huỳnh Trần Thảo Uyên (là HS trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng) cho biết mình đã làm xong hết đề thi sớm trước 30 phút và em tranh thủ ngồi kiểm tra lại bài rất kỹ.

Theo Uyên, đề Lý năm nay vừa sức với TS vốn có học lực khá trở lên, nhưng với những TS có học lực trung bình, chắc chỉ làm được 50%. Thầy Nguyễn Đình Bách - giáo viên môn Vật lý Trường THPT Phan Châu Trinh, nhận xét, đề thi môn Vật lý năm nay ra hay, đòi hỏi thí sinh phải suy nghĩ, tính toán khá nhiều và phải có học lực khá thật sự thì mới làm được bài và đạt được khoảng 7 - 8 điểm.

Theo Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng, trong tổng số 38.268 thí sinh đăng ký dự thi, có 33.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 86,23%. Trong buổi sáng thi môn Toán, có 3 thí sinh bị đình chỉ thi do mang theo điện thoại di động và 4 thí sinh bị khiển trách do trao đổi trong khi làm bài. Ở buổi chiều thi môn Vật lý, có thêm 2 thí sinh bị đình chỉ thi do mang theo điện thoại di động.

Tại Quảng Nam, theo Trường ĐH Quảng Nam, kết thúc ngày thi thứ nhất của đợt 1 tuyển sinh ĐH-CĐ, môn thi Vật Lý có 1 thí sinh mang số bí danh 2470 phòng 71 tại điểm thi Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ) bị đình chỉ thi do mang điện thoại di động vào phòng thi; 5 thí sinh bỏ thi do làm bài không tốt. Môn thi Toán buổi sáng có 2 bị khiển trách do trao đổi bài.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem