Thông tin mới nhất vụ 900 con vịt chết đột ngột sau 10 phút ăn thóc

Thanh Xuân Thứ tư, ngày 08/02/2017 06:10 AM (GMT+7)
Ngay sau nhận được thông tin về sự cố 900 con vịt chết nghi do ăn phải thóc nhiễm độc ở Phúc Thọ (Hà Nội), cơ quan chức năng đã ngay lập tức niêm phong thóc, gửi mẫu đi kiểm nghiệm. Chủ đại lý cũng đã bồi thường cho gia đình có vịt chết.
Bình luận 0

Không phải do dịch bệnh

Trao đổi với phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Phúc- Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 20 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, ngày 1.2 (tức mùng 5 Tết), sau khi nhận được thông tin của địa phương báo cáo, cơ quan Quản lý thị trường đã chủ động phân công tổ công tác xuống trực tiếp UBND xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội) và vào trực tiếp gia đình hộ ông Lê Văn Cúc ở cụm 1, xã Ngọc Tảo  làm việc.

img

Số thóc còn lại sau khi gia đình ông Cúc cho vịt ăn khiến 900 con vịt chết được mua tại một đại lý ở xã Phụng Thượng. Ảnh:  V.T 

Qua báo cáo và xác minh, tại thời điểm 12h ngày 1.2, tại gia đình ông Lê Văn Cúc có vịt chết ngổn ngang khoảng 900 con trên tổng số đàn là 1.100 con. Đàn vịt này đã bắt đầu vào thời kỳ đẻ trứng.

Sau khi các cơ quan chức năng, kiểm tra, gia đình đã thu gom toàn bộ vào bao tải, xin ý kiến trên để tiến hành tiêu hủy toàn bộ.

Về việc xác định nguyên nhân vịt chết, cơ quan thú y đã tiến hành mổ phẫu thuật vịt, qua kiểm tra và nhận định là không có dịch bệnh.

Đã từng ăn hơn 2 tấn thóc cùng mẻ mua từ đại lý

Sau khi xác định rõ không có dịch bệnh, các cơ quan chức năng đã hỏi ông Lê Văn Cúc sáng cho vịt ăn gì thì ông Cúc nói là cho ăn thóc. Sau khi xác định xong, cơ quan chức năng đã bắt 2 con vịt lên tung thóc ra cho ăn thử thì 8 – 10 phút ăn thóc là vịt chết ngay.

Trước đó, ngày 20.1, gia đình ông Cúc có mua hơn 3,9 tấn  thóc của hộ gia đình ông Quang, bà Long ở xóm Tây, xã Phụng Thượng (Phúc Thọ).

 “Hiện chúng tôi đã báo cáo với các cơ quan chức năng của huyện. Nguyên nhân vịt chết là do thóc, còn thóc độc như thế nào huyện đã chỉ đạo UBND xã và công an niêm phong bao thóc còn lại để tiếp tục làm rõ”.

             Ông Nguyễn Tiến Phúc

“Với chức năng là đơn vị quản lý thị trường tại địa bàn, chúng tôi đã tiến hành điều tra tới cơ sở kinh doanh. Tôi hỏi ông Cúc cho biết, đã cho ăn ngay từ thời điểm mua thóc là ngày 20.1, nhưng đến ngày hôm nay thì vịt mới bị chết. Số thóc vịt ăn bị chết là bao tải khoảng 40kg, ông Cúc đã cho ăn 20kg cùng một lúc. Chúng tôi cũng về UBND xã kiểm tra cơ sở kinh doanh thóc thì hộ bà Long không còn kg thóc nào. Bà Long cũng thuê 1 gian kho 50m2 nhưng qua kiểm tra chúng tôi cũng thấy không còn thóc”, ông Phúc cho biết.

Cũng theo ông Phúc, trong biên bản bà Long nói là để tiết kiệm chi phí, thu mua thóc về là vận chuyển luôn trên xe bán cho ông Cúc chứ không mang về nhà bảo quản.

“Hiện chúng tôi đã báo cáo với các cơ quan chức năng của huyện. Nguyên nhân vịt chết là do thóc, còn thóc độc như thế nào huyện đã chỉ đạo UBND xã và công an niêm phong bao thóc còn lại để tiếp tục làm rõ. Còn hộ ông Cúc và bà Long đã có văn bản thống nhất thỏa thuận theo phương pháp hòa giải có sự chứng kiến của công an xã”, ông Phúc nói.

Ông Phúc cũng cho biết, về nguồn gốc thóc, do bà Long nói thu mua của dân, và thóc là do nông dân sản xuất thì không thể xác minh điều tra thêm, còn xác định thóc độc như thế nào thuộc các cơ quan chức năng khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem