Vụ 900 con vịt chết khi ăn thóc nghi nhiễm độc: Luật sư nói gì?

Lê Chiên Thứ ba, ngày 07/02/2017 17:31 PM (GMT+7)
Về vụ 900 con vịt của ông Lê Văn Cúc, ở cụm 1, xã Ngọc Tảo (Phúc Thọ, Hà Nội) bỗng lăn đùng ra chết sau khi ăn thóc mua tại đại lý, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với luật sư Trần Thị Thúy (Công ty Luật Hợp danh Thái Bình Dương - Đoàn luật sư Nghệ An).
Bình luận 0

-  Thưa luật sư, sau khi vịt ăn thóc thì bị chết đã đủ cơ sở buộc chủ đại lý bán thóc bồi thường cho ông Cúc?

Vịt chết có nhiều nguyên nhân, trong đó cũng không loại trừ nguyên nhân do ăn phải thóc bị nhiễm độc tố. Do vậy chỉ nhìn vào hiện tượng trên mà đã buộc chủ đại lý bồi thường cho ông Cúc là chưa có cơ sở. Việc này cần phải có kết luận một cách khoa học của cơ quan chức năng.

Nếu sau khi cơ quan chức năng có thẩm quyền giám định, kết luận rằng: Nguyên nhân vịt của ông Cúc chết là do ăn thóc của đại lý thì mới có căn cứ để yêu cầu chủ đại lý bồi thường cho ông Cúc theo Điều 584 Bộ luật Dân sự 2015, quy định về “Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại”. Khoản 1, điều luật này ghi rõ “1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

img

900 con vịt bỗng lăn ra chết sau 10 phút ăn thóc, khiến gia đình ông Cúc thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Ảnh:  V.T

-         Trường hợp cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân làm cho vịt của ông Cúc chết là do ăn thóc của đại lý thì chủ đại lý này phải bồi thường cho ông Cúc những khoản gì, thời hạn bao lâu phải bồi thường?

Nguyên tắc bồi thường cũng như các khoản phải bồi thường khi tài sản bị xâm phạm được quy định rõ tại các Điều 585, 589 Bộ luật Dân sự. Theo đó, thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Ngoài việc bồi thường toàn bộ số vịt bị chết, chủ đại lý còn phải bồi thường số tiền ông Cúc đã bỏ ra mua thóc của đại lý và chi phí khắc phục thiệt hại của ông Cúc.

Tuy nhiên ông Cúc và chủ đại lý có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật, bồi thường một lần hoặc nhiều lần.

-         Trường hợp ông Cúc và chủ đại lý Quang Long không thỏa thuận được mức bồi thường thì giải quyết thế nào?

Các bên có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, yêu cầu giải quyết tranh chấp bồi thường thiệt hại. Chủ đại lý cũng có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Cảm ơn luật sư!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem