Thuyền Hùng binh Hoàng Sa ra biển

Chủ nhật, ngày 26/01/2014 09:04 AM (GMT+7)
Dân Việt - Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa trở thành di sản văn hóa của đất nước, những con thuyền cúng thế mạng thành biểu tượng bi hùng bất hủ của những người lính trong đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa.
Bình luận 0
Xưa, mỗi người lính trong đội Hùng binh Hoàng Sa khi đi làm nhiệm vụ phải chuẩn bị cho mình một đôi chiếu, 7 nẹp tre và 7 sợi dây mây để nếu không may xấu số bỏ mạng trên biển thì sẽ dùng để bó thi thể, thủy táng. Từ thực tiễn mất mát hy sinh của nhiều lớp người đi làm nhiệm vụ tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, người dân Lý Sơn đã hình thành một nghi lễ mang đậm tính nhân văn - cúng thế cho người sống để cầu mong người đi được bình an trở về. Lễ Khao lề Thế lính Hoàng Sa trở thành di sản văn hóa của đất nước, những con thuyền cúng thế mạng thành biểu tượng bi hùng bất hủ của những người lính trong đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa.
img

Thanh Long (Quảng Ngãi) (Thanh Long (Quảng Ngãi))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem