Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo thông tin từ đại diện gia đình thầy Văn Như Cương, lễ viếng thầy sẽ được bắt đầu từ lúc 10 giờ 30 phút đến 12 giờ 30 phút. Từ 13 giờ 30 phút – 14 giờ 30 phút, gia đình sẽ đưa thi hài thầy Cương qua trường Lương Thế Vinh ở cơ sở A (Nam Trung Yên) và Cơ sở 1 (Tân Triều) và làm lễ tiễn đưa ông tại đây. Di hài thầy Cương sẽ được an táng tại đài hóa thân hoàn vũ, nghĩ trang Văn Điển.
Thầy Văn Như Cương luôn được học trò yêu mến nhờ tài năng, đức độ, và tình yêu thương học trò (ảnh: IT)
Được biết, trước khi mất, tâm nguyện lớn nhất của thầy Cương là sau khi qua đời sẽ dùng số tiền phúng viếng để xây dựng ngôi trường cho trẻ em vùng cao mang tên Trường mầm non Na Ngao tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, Hà Giang. Phần còn lại sẽ được đưa vào quỹ tình thương của nhà trường để tiếp tục hỗ trợ cho những mảnh đời kém may mắn.
Như Dân Việt đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 9.10, PGS Văn Như Cương đã qua đời ở tuổi 80 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn muộn từ năm 2014, nhưng ông luôn lạc quan, đối mặt với tình trạng bệnh tật của mình để có liệu trình điều trị tích cực nhất.
PGS Văn Như Cương sinh năm 1937, tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông học chương trình nghiên cứu sinh ngành toán học tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (cũ) và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1971.
Về nước, ông làm giảng viên, công tác tại bộ môn hình học Trường đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Sư phạm Vinh. Năm 1989, ông cùng cộng sự mở Trường THPT Lương Thế Vinh tại Hà Nội. Đây là trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam từ khi đổi mới. Ông làm Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh từ năm 1989 đến năm 2014.
PGS Văn Như Cương còn là tác giả của khoảng 60 đầu sách, trong đó có một số cuốn sách giáo khoa toán phổ thông hiện hành và giáo trình đại học bộ môn hình học. Ông từng là ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc gia Việt Nam.
PGS Văn Như Cương còn được rất nhiều học trò yêu mến bởi sự gần gũi, thân thiện, năng lực chuyên môn và tình yêu vô bờ bến đối với học trò. Không những thế, ông còn là một nhà phản biện luôn thẳng thắn và có những phát ngôn, đóng góp sắc sảo về các vấn đề liên quan đến giáo dục nước nhà. Sự ra đi của ông là một mất mát hết sức to lớn cho nền giáo dục Việt Nam.