Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tờ SCMP hôm 20/5 đưa tin, các nhà nghiên cứu từ Viện nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty, thuộc Đại học Melbourne (Úc) và Bệnh viện Đại học Nantes (Pháp) phát hiện đại thực bào - một loại tế bào tiêu diệt các sinh vật gây hại trong cơ thể - đã bị "tê liệt" tạm thời khi con người nhiễm Covid-19. Điều này khiến bệnh nhân Covid-19 dễ tổn thương hơn vì loại virus mới.
Các nhà nghiên cứu phân tích mẫu máu từ bệnh nhân nhiễm Covid-19 nghiêm trọng và nhận thấy các đại thực bào đã bị bất hoạt.
Trong một nghiên cứu xuất bản trên Tạp chí khoa học tự nhiên Nature Immunology hôm 18/5, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy "những vết sẹo miễn dịch" (tình trạng các đại thực bào bị bất hoạt) ở cả chuột và người.
Họ còn cho biết đã xác định được trình kích hoạt hoặc "công tắc" để khôi phục hoạt động của đại thực bào hay nói cách khác là giúp chúng phục hồi đầy đủ chức năng như khi cơ thể chưa bị nhiễm virus SARS-CoV-2.
Nghiên cứu mới cho thấy có cách chặn đứng nguyên nhân khiến nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong. Ảnh minh họa: Xinhua
Theo các nhà khoa học, nghiên cứu mới có ý nghĩa quan trọng trong việc điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Nhiều ca nhiễm Covid-19 tử vong vì "cơn bão cytokine" - hiện tượng xảy ra khi hệ miễn dịch phản ứng thái quá và tiêu diệt cả tế bào khỏe mạnh.
"Cơn bão cytokine" cũng là một yếu tố gây ra một số cái chết ở bệnh nhân nhiễm SARS, MERS hoặc cúm mùa.
Antoine Roquilly, nhà nghiên cứu làm việc tại Bệnh viện đại học Nantes, chia sẻ với báo chí rằng sự hiểu biết rõ hơn về đại thực bào và các thành phần khác thuộc hệ miễn dịch "có thể giúp ngăn 'cơn bão cytokine' xảy ra và tăng khả năng sống sót cho bệnh nhân Covid-19".
Nhóm nghiên cứu nhận định kết quả tìm thấy rất quan trọng với việc điều trị lây nhiễm ở bệnh viện, đặc biệt là tình trạng kháng kháng sinh ngày càng tăng.
"Chúng tôi cho rằng có thể 'nạp lại năng lượng' cho hệ thống miễn dịch để đưa nó ra khỏi tình trạng bị tê liệt, hoặc ngăn tê liệt ngay từ đầu. Như vậy, bệnh nhân có thể tránh được lây nhiễm thứ cấp mà không cần dùng tới kháng sinh", Jose Villadangos, nhà khoa học thuộc Viện nhiễm trùng và miễn dịch Peter Doherty, cho hay.