• Thủ tướng Chính phủ đồng ý tạm ứng từ ngân sách trung ương 239 tỷ đồng để hỗ trợ cho 24 địa phương thực hiện các dự án di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trong năm 2014.
  • Sáng nay (21.10), liên quan đến báo cáo về tình hình phòng chống tham nhũng (PCTN) của Chính phủ do Tổng Thanh tra Chính phủ đọc trước Quốc hội ngày hôm qua, bà Lê Thị Nga - ĐBQH tỉnh Thái Nguyên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho rằng: Báo cáo vẫn “na ná” như các năm trước, nhiều định tính mà ít định lượng.
  • Tỷ lệ nợ công vẫn ở dưới mức cho phép nhưng đã chạm mức trần. Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho hay, điều này phản ánh tình hình nợ công đang ở mức rất khó khăn.
  • Sáng 20.10, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII chính thức khai mạc. Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhận định nợ công đang tăng nhanh trong thời gian gần đây. 
  • Trong báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, có bổ sung nội dung Quốc hội nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Đông, trong đó có việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo trên quần đảo Trường Sa.
  • “Tập trung xử lý hiệu quả các hạn chế, yếu kém, khó khăn đang cản trở sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng, không nói chung chung” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu.
  • Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, trong hai ngày 2-3.9, Hội nghị quốc tế về Biển Đông lần thứ ba do Viện Nghiên cứu Biển Malaysia (MIMA) tổ chức đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, thu hút sự tham gia của 160 học giả, chuyên gia nghiên cứu, các nhà ngoại giao đến từ gần 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
  • Chiều ngày 31.7, tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 7, nhiều vấn đề nóng đã được đặt câu hỏi, trong đó vấn đề tái cơ cấu nông nghiệp do Báo NTNN đề cập đã được trả lời khá kỹ.
  • - Cán bộ ở TP.HCM tuy đã có nhà nhưng vẫn được xét cấp hoặc thuê nhà công vụ nếu nhà riêng cách nơi làm việc hơn 20km. Đó là dự thảo của Sở Xây dựng TP.HCM được Bộ Xây dựng chỉ đạo đàng hoàng.
  • Đó là thực tế tại tỉnh Yên Bái, sau thời gian bùng phát bệnh dại trên địa bàn. Chỉ trong vòng 1 tháng thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng dại cho đàn chó, mèo, hơn 6.500 con chó, mèo đã được tiêm phòng.