Tỉnh tuyên quang
-
Anh Đỗ Sỹ Linh (39 tuổi) trú tại tổ dân phố Ba Tráng, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã thành công với mô hình nuôi cua đồng trong ao, nuôi cua đồng trong bể xi măng cho thu nhập 300 - 400 triệu đồng/năm.
-
Có người đã ví von, dòng sông là cội nguồn để tạo ra một thành phố. Sông Lô, vốn đã mang trong mình trọng trách ấy, khi đồng hành cùng người dân Thành Tuyên (thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) suốt cả chiều dài lịch sử, giờ lại càng thêm lấp lánh, khi đã dần lên hình hài thành phố 2 bên dòng sông.
-
Thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) với biểu tượng sông Lô, núi Dùm đã đi vào thơ ca nhạc họa. Việc khai thác dòng sông cho phát triển du lịch của Tuyên Quang vẫn ở dạng tiềm năng. Đầu hè nay tại bãi soi dưới cầu Tình Húc, phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) nổi lên như một điểm du lịch lý tưởng.
-
Với sự kiện tháng mười âm lịch năm Tân Mão, tức tháng 11 năm 1831, vua Minh Mệnh chia định địa hạt từ Quảng Trị trở ra phía Bắc thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang, đây là lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện tên gọi “tỉnh Tuyên Quang” trong hệ thống hành chính của nhà nước phong kiến Việt Nam.
-
Vượt qua hơn 1 km đường đất nhỏ, gập ghềnh, anh Dũng (xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) chở tôi đến khu chăn nuôi giun quế của anh. Anh bảo, để có được khu chăn nuôi giun quế, nuôi bò ổn định như hiện tại, anh đã vượt qua 2 lần thất bại do thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm và do thiên nhiên không ưu ái.
-
Yêu thích sắc màu và mùi hương dịu ngọt của loài hoa hồng, anh Nguyễn Văn Đồng ở thôn Tiền Phong, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) quyết định làm giàu phát triển kinh tế với mô hình trồng hoa hồng cổ.
-
Cây măng tây có hàm lượng dinh dưỡng cao, lại có giá trị về dược liệu; dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế vượt trội. Mô hình trồng cây măng tây của gia đình chị Ma Thị Nguyên, thôn Lang Đán, xã Phù Lưu (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) đã mở ra nhiều triển vọng làm giàu...
-
Tưởng chừng như bỏ đi hay dùng để làm thức ăn chăn nuôi, thì nay, người dân trên địa bàn huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) lại có nguồn thu nhập ổn định từ việc thu hoạch lá chuối, xuất bán lá chuối cho các thương lái mang đi tiêu thụ.
-
Đầu tháng 3 hằng năm, hoa lê lại nở trắng trên mảnh đất vùng cao xã Hồng Thái, huyện Na Hang, Tuyên Quang. Con đường hoa lê được chính quyền xã Hồng Thái trồng có chiều dài hơn 5 km, chạy dài từ trung tâm xã đến giáp địa phận xã Cổ Linh, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn.
-
Căn nhà mới vừa xây xong, hạnh phúc chưa kịp gõ cửa, người đầu ấp tay gối bên cạnh mình đột ngột ra đi, chị Vũ Thị Vân (SN 1987, thôn Ba Khe, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vừa phải làm cha, vừa làm mẹ nuôi dạy các con.