Tội vu khống
-
Luật sư đã phân tích về vấn đề doanh nghiệp bị người khác xâm phạm thông tin, hình ảnh.
-
Một nữ giáo viên của Trường THCS Hùng Vương, TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã bị Công an TP.Bảo Lộc khởi tố về tội "Vu khống".
-
Công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền, bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân...
-
Ngày 28/9, TAND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Khanh về tội vu khống. Người bị hại trong vụ án là ông D - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Sau một ngày xét xử, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, ngày mai (30/9) sẽ tuyên án.
-
Chiều 21/9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết. đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam.
-
Theo luật sư, việc việc nêu trên cho thấy đối tượng đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức nhằm để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân nhằm mục đích gây hoang mang dư luận, câu like.
-
Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Đức về tội “Vu khống”.
-
Chiều nay (2/10), tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi với đại diện Bộ Công an về việc Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 trường hợp, trong đó có ông Phạm Đình Quý, Giảng viên Đại học Tôn Đức Thắng về tội Vu khống.
-
Ngày 11/7, theo nguồn tin của Dân Việt, Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh đã ký văn bản, thừa lệnh Chủ tịch tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh làm rõ đơn phản ánh về Chủ tịch huyện Ia Pa Nguyễn Thế Hùng có nhiều sai phạm.
-
Tất cả 50 sinh viên trong lớp tôi tham gia vào một group trên Facebook để trao đổi các vấn đề học tập, sinh hoạt. (Thúy Hạnh)