TP.HCM: Bắt người trái phép để đòi tiền

Thứ hai, ngày 04/06/2012 07:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 3.6, Công an quận Tân Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc Thoa (SN 1971, ngụ phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Bình luận 0

Nạn nhân là ông D.Q.T (SN 1964, ngụ quận Tân Bình) đã bị đánh đập, bắt nhốt tại một khách sạn trên đường Bùi Đình Túy (quận Bình Thạnh) để ép trả tiền.

Thoa là người mà ông T giới thiệu để đến vay tiền của một người quen của ông tên là Minh. Sau khi trao đổi qua điện thoại, Minh hứa cho Thoa vay 5 tỷ đồng với lãi suất thấp, với điều kiện Thoa phải chuyển trước cho Minh 85 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi đến hẹn, Thoa chờ đợi nhưng không thấy Minh đến. Bực mình, Thoa nhờ giang hồ tìm đến nhà ông T tại khu Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình để nói chuyện. Tối 25.5, một số đối tượng xông vào nhà dùng côn nhị khúc đánh tới tấp ông T rồi buộc ông đưa sổ tiết kiệm và viết giấy bán xe Air Blade cho Thoa để làm tin.

Sau đó cả bọn khống chế, lột áo ông T làm dây trói, đẩy ông lên taxi chở đi Thủ Đức tìm nhà Minh. Không tìm được Minh, Thoa yêu cầu nhóm giang hồ đưa ông T đến một khách sạn trên đường Bùi Đình Túy, quận Bình Thạnh để giam giữ thì bị phát hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem