Trả giá đắt
-
Hôm 16/12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thừa nhận nếu không có mối quan hệ thân tình với Moscow và Tổng thống Nga Vladimir Putin thì Belarus có khả năng đã ở cùng vị trí với Ukraine.
-
Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố, Nga chỉ thu được những lợi ích hạn chế nhưng phải trả giá đắt về nhân lực và thiết bị quân sự khi dồn lực tấn công vào Donbass, miền đông nước này.
-
"Thiếu sự hỗ trợ toàn cầu, Ukraine sẽ cần phải tiếp tục chiến đấu cho đến khi giành được chiến thắng hoàn toàn", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói với The Economist.
-
Suốt 2 tháng hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái không ngừng, cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine được cho là đã bị tàn phá nghiêm trọng. Theo Washington Post, Nga đang phá hoại nền kinh tế Ukraine, bắt Mỹ và đồng minh phải trả giá đắt vì ủng hộ Kiev.
-
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố rằng hòa bình ở châu Âu phụ thuộc vào việc hồi sinh các thỏa thuận an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh với Nga.
-
Các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào Crimea nhằm giành lại quyền kiểm soát bán đảo.
-
Dân biểu Mike Turner và Michael McCaul cam kết tiếp tục ủng hộ Kiev đồng thời yêu cầu quy trình này được giám sát chặt chẽ hơn.
-
Hôm 13/11, Đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, bất chấp hy vọng của Đảng Cộng hòa về một "làn sóng đỏ".
-
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố kế hoạch tham gia cuộc bầu cử năm 2024 trong vòng vài ngày tới.
-
Với hơn 12.000 đại biểu và phóng viên dự kiến đến đảo Bali, Indonesia, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, công tác an ninh đang bắt đầu được siết chặt.