Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng mùa World Cup

Lam Khê Thứ tư, ngày 27/06/2018 17:27 PM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng.
Bình luận 0

Ngày 27.6, trao đổi với PV Dân Việt, thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau một thời gian theo dõi, PC 45 phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet trên địa bàn Hà Tĩnh với quy mô lớn. Được sự chỉ đạo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, PC45 phối hợp với Cục C50 (Bộ Công an) tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ.

img

Đặng Phương Nam (ngoài cùng bên phải) và các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Qua điều tra, Phòng PC45 phối hợp với Công an Nghệ An và công an các huyện, thị trên địa bàn Hà Tĩnh tiến hành bắt giữ 13 đối tượng gồm Đặng Phương Nam (SN 1994, trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) là đối cầm đầu và 4 đối tượng đại lý cấp dưới cho Nam cùng với 8 con bạc.

Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận, để hình thành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, vào khoảng tháng 5.2018, Đặng Phương Nam liên hệ qua mạng với một người đàn ông ở Nghệ An lấy một tài khoản để cá độ bóng đá trên trang mạng. Hai bên thống nhất là thứ 2 hàng tuần tính thắng thua và thanh toán tiền mặt trực tiếp cho nhau. Sau khi lấy được tài khoản, ngày 24.5.2018, Nam bắt đầu chia tài khoản con cho các đại lý cấp dưới để cho các con bạc tham gia đánh bạc qua tài khoản mình quản lý.

Theo lời khai của Đặng Phương Nam, các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng người đánh thấp nhất là 1 đến 5 triệu đồng, cao nhất 300 đến 400 triệu đồng.

Phòng PC45 Hà Tĩnh cho biết, đường dây đánh bạc do Đặng Phương Nam cầm đầu trong 1 tuần (từ ngày 14.6 đến ngày 21.6, trong mùa World Cup 2018) là hơn 35 tỷ đồng. Sau khi phá án, cơ quan điều tra đã thu giữ trên 250 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ô tô, 2 máy tính, 19 điện thoại di động, hơn 800 trang tài liệu cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Hiện, PC45 Hà Tĩnh đang tiến hành hoàn tất các thủ tục để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem