Trợ lý lục đục với chồng vì ảnh "nóng" cản đường bà Hillary vào Nhà Trắng

Phương Đăng Thứ tư, ngày 31/08/2016 15:49 PM (GMT+7)
Nữ trợ lý Huma Abedin, người được xem là cánh tay phải lâu năm của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton đã quyết định ly thân chồng sau khi ông này bị tố gửi ảnh nhạy cảm cho phụ nữ. Vụ việc này gợi nhớ vụ bê bối ngoại tình của chồng bà Hillary, cựu Tổng thống Bill Clinton với một nữ thực tập sinh Nhà Trắng năm nào.
Bình luận 0

Bà Abedin, 40 tuổi, Phó Chủ tịch Chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống Hillary Cliton công bố quyết định của mình với công chúng sau khi tờ New York Post đưa tin, chồng bà, chính trị gia tai tiếng Anthony Weiner, mới đây lại gửi tin nhắn nhảy cảm và ảnh nóng của mình cho một phụ nữ không rõ danh tính. Một bức ảnh trong số đó chụp ông này mặc đồ lót trong khi con trai nhỏ của vợ chồng ông đứng gần đó.

img

Cuộc hôn nhân của vợ chồng bà Abedin tan vỡ vì tính trăng hoa, không chung thủy của ông Weiner.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Weiner dính vào bê bối tình dục. Sự nghiệp của chính trị gia này cũng "tan thành mây khói" bởi thói mê "nhắn tin sex" của mình. Năm 2011, ông Weiner phải từ chức tại quốc hội sau khi gửi ảnh nóng cho các phụ nữ thông qua tin nhắn điện thoại đồng thời phải công khai xin lỗi công chúng.

Ông Weiner sau đó đã phát động chiến dịch tranh cử thị trưởng New York vào năm 2013 nhằm cứu vãn sự nghiệp chính trị nhưng cuối cùng chiến dịch này cũng bị hủy bỏ vì một vụ bế bối khác.

Năm 2011, khi chồng vướng vào bê bối tình dục, bà Abedin đã quyết định tha thứ và vẫn sát cánh cùng người đàn ông của đời mình. Bà và ông Weiner kết hôn vào năm 2010 và chính cựu Tổng thống Bill Clinton đã làm chủ hôn trong lễ cưới của họ.

Song đến nay bà Abedin đã không thể chịu đựng tính trăng hoa của chồng hơn nữa khi nhận thấy ông Weiner vẫn "chứng nào tật nấy". Đó là chuyện thường tình và bất cứ người vợ dũng cảm nào cũng đều sẽ đưa ra quyết định rời bỏ người chồng không chung thủy tương tự như bà Abedin.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, tình cảnh mà bà Abedin vướng phải hiện nay cũng gợi nhớ đến đời sống hôn nhân của bà Hillary với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống lần đầu năm 2008 cho tới cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, bà Hillary đã phải đối phó với một loạt bê bối tình ái mà ông Bill Clinton gây ra, khiến cuộc hôn nhân của họ nhiều lần đứng trước bờ vực.

Đáng kể nhất là bê bối ngoại tình của ông Bill Clinton với nữ thực tập sinh Nhà Trắng Lewinsky khiến ông phải từ chức tổng thống và rời Nhà Trắng. Vụ bê bối này vốn bị xem là một viên đá cản đường vào Nhà Trắng của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ.

Có lẽ, bà Hillary sẽ có nhiều sự đồng cảm đối với trợ lý của mình khi cả hai người phụ nữ đều lấy phải một người chồng có tính trăng hoa.

img

Bà Hillary chắc chắn có nhiều sự đồng cảm dành cho nữ trợ lý thân cận khi cả hai đều lấy phải người chồng trăng hoa.

Bà Abedin, thường được nhắc tới như con gái thứ 2 của bà Hillary, là một trong những trợ lý thân tín nhất của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ. Bà đã làm việc cho cựu Ngoại trưởng Mỹ từ khi còn là sinh viên Đại học George Washington vào năm 1996. 

Lúc đó, ông Bill Clinton đang là Tổng thống Mỹ và Abedin được phân công vào làm việc tại khu Văn phòng Đệ nhất phu nhân của bà Hillary Clinton. Từ đó, bà Abedin trở thành trợ thủ trung thành nhất của bà Clinton, luôn sát cánh bên bà trong mọi hoạt động chính trị.

Nhận xét về "cánh tay phải" đắc lực của mình, bà Clinton chia sẻ: “Về Huma, không ai có thể sánh bằng cô ấy về vẻ duyên dáng, trí tuệ và sự khiêm nhường khi tôi chứng kiến từng bước đi của cô ấy, từ một trợ lý, đến một cố vấn và bây giờ là một trong những người đứng đầu trong chiến dịch tranh cử của tôi”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem